Nga tập trận với 60 tàu chiến trên Biển Baltic

Hải Anh |

Nga thông báo bắt đầu tập trận hải quân với khoảng 60 tàu chiến ở Biển Baltic trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về chiến sự Ukraina cũng như việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO.

Hình ảnh Nga tập trận do Bộ Quốc phòng nước này công bố ngày 9.6 cho thấy các tàu chiến đang diễn tập trên biển. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, "cuộc tập trận đã được lên kế hoạch với các nhóm của Hạm đội Baltic".

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, cuộc tập trận có sự tham gia của "khoảng 60 tàu chiến mặt nước, tàu thuyền và tàu hỗ trợ, hơn 40 máy bay và trực thăng, cũng như tới 2.000 đơn vị vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt của Hạm đội Baltic".

“Ở Biển Baltic và tại các thao trường ở vùng Kaliningrad, một cuộc tập trận tác chiến theo kế hoạch với các nhóm của Hạm đội Baltic đã bắt đầu. Trong cuộc tập trận, các nhóm tác chiến hải quân của Hạm đội Baltic đã rời căn cứ và triển khai các nhóm hạm đội tại các khu vực được chỉ định" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Bộ cho biết, các tàu "sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện để bảo vệ và phòng thủ các tuyến đường biển và các căn cứ của hạm đội". Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga không cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu.

Biển Baltic nằm ở phía bắc Châu Âu, được các quốc gia thành viên NATO là Đan Mạch, Estonia, Đức, Latvia, Lithuania và Ba Lan bao quanh.

Quanh biển Baltic cũng có Phần Lan, Thụy Điển và Nga. Phần Lan và Thụy Điển gần đây nộp đơn xin gia nhập NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau chiến sự Ukraina.

Về phần mình, Nga rời khỏi Hội đồng các nước Biển Baltic vào tháng trước. Hội đồng có trụ sở chính tại Stockholm, Thụy Điển với các nước thành viên gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Liên minh Châu Âu (EU).

Tuyên bố của Nga được đưa ra cùng thời điểm Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Đức có kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự với Thụy Điển và Phần Lan. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố quan hệ hợp tác với Thụy Điển và Phần Lan. Anh ký một hiệp ước an ninh với cả Phần Lan và Thụy Điển vào tháng trước và tuyên bố sẽ "hỗ trợ" nếu 2 quốc gia này bị tấn công.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tứ và 4 nước ven Biển Đông tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Hải Anh |

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2022 có sự góp mặt của các đối tác quan trọng của Mỹ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Australia - các thành viên nhóm Bộ Tứ và 5 quốc gia ven Biển Đông.

Hàng nghìn binh sĩ NATO tập trận rầm rộ sát biên giới Nga

Song Minh |

Hàng nghìn binh sĩ từ 14 quốc gia NATO và đối tác đang tham gia các cuộc tập trận lớn bậc nhất trong lịch sử ở Estonia, sát biên giới Nga.

Belarus tập trận quy mô lớn để "ứng phó các tình huống khủng hoảng"

Khánh Minh |

Belarus, nước láng giềng của cả Nga-Ukraina, bất ngờ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên quy mô lớn. Theo thông báo, mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội để ứng phó với "các tình huống khủng hoảng" một cách nhanh chóng.

Tài chính thông minh: 4 bước đơn giản để xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng

Nhóm PV |

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với mong muốn tìm hướng xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng đang ngày một áp lực. Trả lời, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ hướng dẫn 4 bước đơn giản theo thứ tự như sau để thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Bộ Tứ và 4 nước ven Biển Đông tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Hải Anh |

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2022 có sự góp mặt của các đối tác quan trọng của Mỹ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Australia - các thành viên nhóm Bộ Tứ và 5 quốc gia ven Biển Đông.

Hàng nghìn binh sĩ NATO tập trận rầm rộ sát biên giới Nga

Song Minh |

Hàng nghìn binh sĩ từ 14 quốc gia NATO và đối tác đang tham gia các cuộc tập trận lớn bậc nhất trong lịch sử ở Estonia, sát biên giới Nga.

Belarus tập trận quy mô lớn để "ứng phó các tình huống khủng hoảng"

Khánh Minh |

Belarus, nước láng giềng của cả Nga-Ukraina, bất ngờ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên quy mô lớn. Theo thông báo, mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội để ứng phó với "các tình huống khủng hoảng" một cách nhanh chóng.