Thành viên quan trọng của NATO phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập

Hải Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 13.5 rằng Ankara phản đối khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO. “Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến liên quan đến Thụy Điển và Phần Lan, nhưng chúng tôi không có quan điểm tích cực" -  ông Erdogan chia sẻ với báo giới tại Istanbul ngày 13.5.

Việc kết nạp bất kỳ thành viên nào vào liên minh NATO đều cần có sự đồng thuận của tất cả các thành viên của khối.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ đang làm việc để làm rõ quan điểm chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về việc 2 nước Bắc Âu gia nhập NATO. Vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp cấp Bộ trưởng NATO ở Berlin vào cuối tuần, theo Karen Donfried, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Âu và Á-Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 và có quân đội lớn thứ 2 trong liên minh 30 thành viên, sau Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có căn cứ không quân chiến lược Incirlik giữ 50 vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Trong lý do từ chối ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, ông Erdogan đề cập đến việc các nước Bắc Âu tiếp nhận các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd, hay PKK - tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào nhóm khủng bố. Thụy Điển và Phần Lan là “nơi có nhiều tổ chức khủng bố”, ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh chụp màn hình
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh chụp màn hình

Thụy Điển đã hỗ trợ YPG của người Kurd - nhánh của PKK tại Syria, trong chiến sự Syria. Các bộ trưởng Thụy Điển đã gặp các nhà lãnh đạo YPG, động thái mà Ankara phản đối.

Ông Erdogan cũng đề cập đến việc NATO chấp nhận Hy Lạp là thành viên năm 1952 là một “sai lầm”. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là đối thủ lâu năm và đối đầu nhau ngay cả khi đều là thành viên NATO.

Thụy Điển hiện có 6 thành viên người Kurd đang trong quốc hội, đại diện tại Đảng Tự do, Dân chủ Thụy Điển, Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Cánh tả.

Các nhà lãnh đạo của Phần Lan ngày 12.5 đã kêu gọi gia nhập NATO ngay và nước láng giềng Thụy Điển dự kiến ​​sẽ có động thái tương tự.

Sự ủng hộ của công chúng Phần Lan và Thụy Điển với việc gia nhập NATO đã tăng vọt kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina ngày 28.2. Phần Lan có đường biên giới dài với Nga và Mátxcơva đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hệ quả nghiêm trọng nếu nước láng giềng này trở thành thành viên NATO. Trước đó, trong nhiều năm, Ukraina đã tìm cách trở thành thành viên NATO.

Trước những bình luận của Tổng thống Erdogan về vấn đề gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto kêu gọi kiên nhẫn và triển khai quá trình này từng bước một.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde tin tưởng nỗ lực trở thành thành viên NATO của nước này sẽ nhận được sự nhất trí của các thành viên trong liên minh.

“Nếu quyết định thực hiện phương án thay thế đó (gia nhập NATO), tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ rất, rất mạnh mẽ từ những quốc gia lớn và quan trọng là những thành viên mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn có quan hệ tốt đẹp” - Bộ trưởng Linde nói. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ Ukraina thông qua việc gửi vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái Bayraktar. Tuy nhiên, cho đến nay Ankara vẫn từ chối tham gia trừng phạt Nga cùng các đồng minh NATO.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Tổng thống Phần Lan tuyên bố nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức

Hồng Hạnh |

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan sáng 12.5 ra tuyên bố chung cho biết nước này phải nộp đơn xin gia nhập NATO “ngay lập tức”, quyết định đảo ngược lập trường trung lập được Helsinki duy trì từ thời Chiến tranh Lạnh.

Phần Lan đếm ngược tới ngày nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Sau khi hoàn thành một vài bước nữa, Phần Lan sẽ sẵn sàng gửi đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO, Bộ trưởng Ngoại giao nước này chia sẻ với CNBC ngày 10.5.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Tổng thống Phần Lan tuyên bố nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức

Hồng Hạnh |

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan sáng 12.5 ra tuyên bố chung cho biết nước này phải nộp đơn xin gia nhập NATO “ngay lập tức”, quyết định đảo ngược lập trường trung lập được Helsinki duy trì từ thời Chiến tranh Lạnh.

Phần Lan đếm ngược tới ngày nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Sau khi hoàn thành một vài bước nữa, Phần Lan sẽ sẵn sàng gửi đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO, Bộ trưởng Ngoại giao nước này chia sẻ với CNBC ngày 10.5.