Nga tăng cường thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ

Khánh Minh |

Nga đang tăng tỉ trọng đồng nhân dân tệ trong thanh toán xuyên biên giới không chỉ với Trung Quốc.

Tờ RBK trích dẫn dữ liệu của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, trong nửa đầu năm 2023, 75% kim ngạch thương mại Nga - Trung được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Tỉ trọng đồng nhân dân tệ trong các khoản thanh toán của Nga với các đối tác nước ngoài khác cũng tăng mạnh trong cùng giai đoạn, lên tới 25%.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của cặp đồng rúp - nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Mátxcơva đã đạt gần 200 tỉ rúp (2 tỉ USD) trong nửa đầu năm, tăng gấp 100 lần kể từ đầu năm 2022.

Dữ liệu từ các nguồn khác cũng chỉ ra sự phổ biến ngày càng tăng của đồng tiền Trung Quốc trong hoạt động ngoại thương của Nga. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) tuần trước đã công bố một nghiên cứu dựa trên 12 triệu hồ sơ giao dịch nhập khẩu từ Nga.

Theo số liệu, đồng nhân dân tệ đã vượt qua đồng USD trong thanh toán nhập khẩu của Nga với Trung Quốc vào năm 2022 và kể từ đó được sử dụng trong thương mại của Nga với Mông Cổ, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan và Singapore.

Ngoài ra, đồng tiền Trung Quốc thậm chí còn xuất hiện như một phương tiện thanh toán trong các hoạt động nhập khẩu không thường xuyên của Nga với Mỹ, EU và Anh (khoảng 1-2% giao dịch).

Sự phổ biến của đồng nhân dân tệ phản ánh nỗ lực của Nga trong việc loại bỏ đồng tiền của “các quốc gia không thân thiện” - những nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Mátxcơva nhiều lần tuyên bố rằng đồng USD và đồng euro bị tổn hại do những trừng phạt đặt ra đối với Nga và Nga không còn tin tưởng vào những loại tiền tệ này nữa.

Đồng rúp của Nga hiện là đồng tiền chính trong thanh toán xuất khẩu của Nga, với tỉ trọng tăng hơn ba lần trong năm nay và hiện ở mức hơn 40%.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nga, tính đến tháng 7 năm nay, tỉ trọng tổng hợp của đồng rúp và tiền tệ của các nước thân thiện trong ngoại thương của Nga đạt 72% trong xuất khẩu (tăng từ 15% vào đầu năm 2022) và 69% trong nhập khẩu (tăng từ 33% vào đầu năm 2022).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú giàu nhất châu Âu bị điều tra về mối quan hệ với doanh nhân người Nga

Khánh Minh |

Tỉ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault đang bị điều tra về một giao dịch tài chính liên quan đến doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov.

Gã khổng lồ Đức thừa nhận có thể vẫn mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức cho biết có thể vẫn mua khí đốt Nga do không thể theo dõi nguồn gốc nhiên liệu.

Châu Âu cảnh báo lệnh trừng phạt Nga đe dọa đồng USD

Khánh Minh |

Sức mạnh của đồng USD có thể bị xói mòn do các biện pháp trừng phạt Nga, theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD).

Thể thao Việt Nam và những tin vui tại ASIAD 19 buổi chiều ngày 3.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương đồng tại ASIAD 19 trong ngày 3.10, cùng một số tin vui ở các môn khác.

Dừng hoạt động cơ sở mầm non "chui" sau vụ cô giáo ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau khi xảy ra vụ cô giáo ẩu đả trước mặt nhiều trẻ nhỏ, cơ sở mầm non tư thục bị đình chỉ hoạt động và tháo dỡ biển hiệu.

Nổ súng trong trung tâm thương mại Thái Lan, hàng trăm người tháo chạy

Thanh Hà |

Hàng trăm người đã bỏ chạy khỏi một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, trong ngày 3.10 sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần các cửa hàng bán hàng cao cấp.

Bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam sở hữu bao nhiêu tài sản?

Việt Dũng |

Liên quan đến việc bắt tạm giam Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) lừa đảo hơn 20.000 cá nhân, Công an TP Hà Nội đã rà soát hàng loạt biệt thự, lô đất của bị can này.

Người đàn ông 60 tuổi nhận bằng tốt nghiệp dược sĩ gây sốt cộng đồng mạng

YẾN PHƯƠNG |

Mới đây, hình ảnh một cụ ông 60 tuổi, mắt mờ, chân đi không vững lên lãnh bằng tốt nghiệp Dược sĩ tại Trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tỉ phú giàu nhất châu Âu bị điều tra về mối quan hệ với doanh nhân người Nga

Khánh Minh |

Tỉ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault đang bị điều tra về một giao dịch tài chính liên quan đến doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov.

Gã khổng lồ Đức thừa nhận có thể vẫn mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Đức cho biết có thể vẫn mua khí đốt Nga do không thể theo dõi nguồn gốc nhiên liệu.

Châu Âu cảnh báo lệnh trừng phạt Nga đe dọa đồng USD

Khánh Minh |

Sức mạnh của đồng USD có thể bị xói mòn do các biện pháp trừng phạt Nga, theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD).