Nga sẽ hoàn thành hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021

Phương Linh |

Nga cho biết sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến nhất vào năm 2021.

TASS dẫn lời Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Andrei Yudin trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.11 cho biết, Nga sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến nhất vào năm 2021.

"Cần lưu ý rằng việc phát triển hệ thống phòng không và chống tên lửa đạn đạo di động S-500 dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2021", Tướng Andrei Yudin nói.

Tại triển lãm vũ khí quốc tế Army-2020, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết hệ thống S-500 đã được thử nghiệm cấp nhà nước và đang tiến hành mua các bộ phận để sản xuất hàng loạt.

Hồi tháng 2, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruch cho hay, các chuyên gia quân sự đã tổ chức các cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không ''không đối thủ'' trên thế giới cho hệ thống phòng không S-500 thế hệ mới nhất vào năm 2019.

Trước đó, vào tháng 12.2019, Thứ trưởng Alexei Krivoruch thông tin, các cuộc thử nghiệm sơ bộ của hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ bắt đầu vào năm 2020 và dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao hàng loạt cho quân đội ​​vào năm 2025.

Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, việc chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-500 mới nhất cho quân đội sẽ bắt đầu vào năm 2020. Kể từ năm 2017, Nga đã bắt đầu đào tạo các chuyên gia về cách vận hành hệ thống mới tại Học viện Quân sự về Phòng không Vũ trụ ở thành phố Tver.

Nga đang phát triển S-500 với tầm nhìn hoạt động trong 25 năm tới. Như truyền thông phương Tây đã đưa tin, hệ thống tên lửa mới của Nga tấn công mục tiêu ở phạm vi 481,2 km hoặc xa hơn 80 km so với bất kỳ hệ thống tên lửa hiện có nào trên thế giới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chiến hạm mới nhất của Nga phóng tên lửa hành trình đầu tiên

Song Minh |

Chiến hạm Nga mới nhất thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương.

Nga công bố giá vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế

Khánh Minh |

Giá 1 liều vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế sẽ thấp hơn 10 USD so với vaccine mRNA có hiệu quả tương tự.

Nga nêu lý do ông Putin chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 "nội"

Thanh Hà |

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích vì sao Tổng thống Vladimir Putin không thể tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 và tới nay cũng chưa tiêm vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiến hạm mới nhất của Nga phóng tên lửa hành trình đầu tiên

Song Minh |

Chiến hạm Nga mới nhất thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương.

Nga công bố giá vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế

Khánh Minh |

Giá 1 liều vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế sẽ thấp hơn 10 USD so với vaccine mRNA có hiệu quả tương tự.

Nga nêu lý do ông Putin chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 "nội"

Thanh Hà |

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích vì sao Tổng thống Vladimir Putin không thể tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 và tới nay cũng chưa tiêm vaccine.