Nga nêu lý do ông Putin chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 "nội"

Thanh Hà |

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích vì sao Tổng thống Vladimir Putin không thể tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 và tới nay cũng chưa tiêm vaccine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể ở trong nhóm các tình nguyện viên tiêm vaccine COVID-19 cho đến khi kết thúc các thử nghiệm lâm sàng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với báo giới hôm 24.11.

"Chúng ta chưa bắt đầu tiêm chủng đại trà. Và tất nhiên, nguyên thủ quốc gia không thể tham gia tiêm chủng với tư cách tình nguyện viên" - TASS dẫn lời giải thích của người phát ngôn khi được hỏi tại sao tới nay nhà lãnh đạo Nga chưa tiêm vaccine COVID-19 của Nga.

"Tổng thống không thể sử dụng vaccine chưa được chứng nhận" - ông Peskov lưu ý.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, tất cả các thủ tục chứng nhận cho vaccine COVID-19 của Nga sắp hoàn tất. Và do đó, nếu sau này ông Putin thấy việc tiêm vaccine của Nga là cần thiết, ông Putin sẽ thông báo.

Ông Putin, 68 tuổi, nằm trong nhóm có nguy cơ cao xét về tuổi tác. Trong khi đó, nhóm tình nguyện viên trên 60 tuổi thử nghiệm vaccine COVID-19 của Nga đã bắt đầu thử từ 28.10, TASS dẫn thông tin từ các bác sĩ điều hành việc thử nghiệm.

Các nhà phát triển loại vaccine hàng đầu của Nga, vaccine Sputnik V, cho biết hôm 24.11 rằng, thử nghiệm ban đầu cho thấy vaccine có hiệu quả 91,4% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Với những tình nguyện viên thử vaccine này ở giai đoạn đầu, công hiệu của vaccine lên tới 95%.

Tổng thống Putin đã công bố phê chuẩn đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới cho vaccine Sputnik V vào tháng 8. Việc tiêm 2 liều vaccine Sputnik V đã được phê duyệt hồi tháng 10 khi thử nghiệm giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả của vaccine chưa hoàn tất.

Nga đã bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế, giáo viên và quan chức. Theo Phó Thủ tướng Tatyana Golikova, đến cuối năm nay, các nhà sản xuất đặt mục tiêu sản xuất khoảng 2,9 triệu liều vaccine.

Vaccine Sputnik V sẽ có giá chưa tới 20 USD tại các thị trường quốc tế cho 2 mũi tiêm, rẻ hơn so với các đối thủ nước ngoài do Pfizer và Moderna sản xuất, Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết hôm 24.11.

Việc giao hàng quốc tế với vaccine COVID-19 sẽ bắt đầu vào tháng 1.2021 và Nga có kế hoạch sản xuất đủ liều vaccine cho 500 triệu người ở nước ngoài vào năm 2021, theo tuyên bố của RDIF. Với công dân Nga, vaccine Sputnik V được miễn phí.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Sputnik V của Nga công hiệu hơn 95%, giá rẻ hơn các đối thủ

Thanh Hà |

Nga công bố vaccine Sputnik V của nước này công hiệu hơn 95% và có giá rẻ hơn so với các vaccine COVID-19 đối thủ.

Tin tốt từ vaccine COVID-19 "giá phải chăng" của Oxford và AstraZeneca

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển có hiệu quả trung bình 70% trong bảo vệ khỏi COVID-19.

Nga thông qua dự luật cho phép Tổng thống Putin là nghị sĩ suốt đời

Song Minh |

Duma Quốc gia Nga phê chuẩn dự luật có thể trao cho Tổng thống Vladimir Putin một vị trí thường trực trong Hội đồng Liên bang đầy quyền lực suốt đời.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vaccine Sputnik V của Nga công hiệu hơn 95%, giá rẻ hơn các đối thủ

Thanh Hà |

Nga công bố vaccine Sputnik V của nước này công hiệu hơn 95% và có giá rẻ hơn so với các vaccine COVID-19 đối thủ.

Tin tốt từ vaccine COVID-19 "giá phải chăng" của Oxford và AstraZeneca

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển có hiệu quả trung bình 70% trong bảo vệ khỏi COVID-19.

Nga thông qua dự luật cho phép Tổng thống Putin là nghị sĩ suốt đời

Song Minh |

Duma Quốc gia Nga phê chuẩn dự luật có thể trao cho Tổng thống Vladimir Putin một vị trí thường trực trong Hội đồng Liên bang đầy quyền lực suốt đời.