Nga lên tiếng về kết quả điều tra Nord Stream

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc các nước này từ chối cho Nga quyền tiếp cận cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Nga sẽ không công nhận kết quả cuộc điều tra các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trừ khi các chuyên gia của Nga được phép tham gia điều tra - Mátxcơva tuyên bố.

RT đưa tin, ngày 13.10, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển để bày tỏ quan ngại về việc không có phản ứng chính thức đối với yêu cầu hợp tác do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gửi vào đầu tháng này.

Trong tuyên bố báo chí, Bộ lưu ý rằng trong khi các nhà chức trách Nga và tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vẫn chưa được phép tham gia cuộc điều tra, thì các báo cáo cho thấy Berlin, Copenhagen và Stockholm đã tạo điều kiện hơn nhiều với những yêu cầu tương tự của các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ.

Các nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu lời kêu gọi hợp tác của họ bị phớt lờ, Mátxcơva sẽ cho rằng ba nước Châu Âu nói trên “có điều gì đó che giấu hoặc đang che đậy thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố này”.

“Tất nhiên, Nga sẽ không công nhận bất kỳ kết quả giả mạo nào của một cuộc điều tra như vậy, trừ khi các chuyên gia Nga tham gia vào cuộc điều tra đó” - tuyên bố viết.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố, Stockholm sẽ không chia sẻ với Mátxcơva kết quả điều tra vụ nổ làm hư hại nghiêm trọng hai đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Châu Âu.

“Ở Thụy Điển, các cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi là bí mật, và tất nhiên, điều đó cũng được áp dụng trong trường hợp này” - bà Andersson giải thích.

Tuy nhiên, thủ tướng Thụy Điển nói thêm rằng Nga có thể tiến hành cuộc điều tra riêng tại địa điểm này nếu muốn.

Trong khi đó, các nhà chức trách Thụy Điển cho biết đã tìm thấy bằng chứng về hành động phá hoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra, mặc dù bị từ chối quyền tiếp cận cuộc điều tra, "tất cả chúng ta đều biết rõ ai là người hưởng lợi cuối cùng của tội ác này”. Trước đó, ông Putin đã công khai đổ lỗi cuộc tấn công cho người "Anglo-Saxon" - một cách nói của Nga về Mỹ và Anh.

Bình luận về các vụ nổ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả đây là "cơ hội lớn" cho Châu Âu để “loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga một lần và mãi mãi”.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã không thể hoạt động từ ngày 26.9 sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin chỉ ra nghi phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Putin cho biết nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ông Putin chỉ ra nghi phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Putin cho biết nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.