Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina lần đầu tiên bị Nga "nhắm mục tiêu đáng kể”, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko.
Khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị hư hại sau hai ngày liên tiếp bị Nga tấn công tên lửa, Bộ trưởng Galushchenko nói với CNN. Mátxcơva gọi các cuộc tấn công ngày 10-11.10 là để đáp trả "các cuộc tấn công khủng bố" của Ukraina trên đất Nga.
CNN dẫn lời quan chức hàng đầu của Kiev cho biết, “lần đầu tiên kể từ đầu chiến tranh” Ukraina phải hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng.
Ông Galushchenko đánh giá rằng Châu Âu cũng chịu thiệt hại do Kiev phải dừng xuất khẩu điện. Ukraina “giúp các nước Châu Âu giảm tiêu thụ khí đốt và than đá của Nga” và muốn “kết nối lại nhanh chóng từ các nguồn khác” - ông Galushchenko tuyên bố.
Bộ trưởng cho biết hệ thống năng lượng của Ukraina vẫn ổn định, nhưng kêu gọi các quốc gia khác xúc tiến cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không, để bảo vệ cơ sở hạ tầng của nước này khỏi các cuộc tấn công tiếp theo.
“Chúng tôi gửi thông điệp đến các đối tác: Chúng tôi cần bảo vệ bầu trời” - ông nói.
Quân đội Nga đã phóng hàng chục tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraina, trong đó có các địa điểm hạ tầng quan trọng của nước này. Mátxcơva gọi hành động quân sự này là sự trả đũa đối với một số âm mưu phá hoại nhằm vào các cơ sở quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Kursk, đường ống dẫn khí TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) và cầu Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, không thể không đáp trả “các chiến thuật khủng bố" của Kiev sau vụ đánh bom xe tải vào cầu Crimea.
Một số khu vực của Ukraina - bao gồm cả thủ đô Kiev - đã báo cáo tình trạng mất điện và các vấn đề khác sau cuộc tấn công của Nga. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo đã yêu cầu người tiêu dùng tắt các thiết bị trong giờ cao điểm buổi tối và ra lệnh cắt điện ở một số nơi để hạn chế tải.