Dự án dầu khí Sakhalin-1 xuất lô hàng đầu tiên sau khi Nga tiếp quản

Thanh Hà |

Xuất khẩu dầu từ Sakhalin-1 đang tăng nhanh sau khi Nga giành quyền kiểm soát dự án khổng lồ này từ Exxon Mobil.

Hai tàu chở dầu gần đây đã nạp dầu thô Sokol từ trạm De-Kastri và cả 2 tàu đều báo hiệu Yeosu ở Hàn Quốc là điểm đến, đánh dấu những chuyến xuất khẩu đầu tiên từ dự án sau 5 tháng, theo dữ liệu của Bloomberg.

Các tàu Victor Konetsky và Vladimir Arsenyev đã báo hiệu sẽ tới Yeosu sau khi đưa dầu Sokol lên tàu, theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp. Trong khi đó, theo Vortexa, tàu Yuri Senkevich đã thả neo ở De-Kastri từ tháng 4 và có khả năng sẽ nạp dầu Sokol lên tàu trong khi tàu Pavel Chernysh đang trên đường đến cảng.

Cả 4 tàu dầu này thường được sử dụng để vận chuyển dầu  Sokol từ De-Kastri đến Yeosu để chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu từ dự án Sakhalin-1. Ảnh chụp màn hình
Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu từ dự án Sakhalin-1 của Nga. Ảnh chụp màn hình

Các nhà giao dịch cho biết, tập đoàn Rosneft của Nga đã có cuộc đấu thầu kết thúc vào tuần trước để bán 6 chuyến hàng, chủ yếu là hàng cho tháng 11.

Exxon cắt giảm sản lượng tại Sakhalin-1 kể từ tháng 5 năm nay sau khi ra tín hiệu về ý định rút khỏi Nga khi Mátxcơva chấm dứt lợi ích của công ty trong dự án và chuyển giao dự án cho một nhà điều hành của Nga. Dầu thô Sokol có thể được vận chuyển đến các trung tâm lọc dầu lớn ở Trung Quốc và Hàn Quốc trong khoảng 3-5 ngày.

Một số lô dầu Sokol do Rosneft cung cấp có giá giảm so với tiêu chuẩn Dubai trên cơ sở giao cho Trung Quốc, theo các nhà giao dịch giấu tên tham gia vào thị trường Châu Á.

Một số nhà giao dịch nhỏ hơn cũng tham gia vào việc tiếp thị các lô dầu từ dự án Sakhalin-1 trong bối cảnh khách mua dầu lo ngại tổn hại đến danh tiếng hoặc đối mặt với các vấn đề tài chính nếu giao dịch trực tiếp với công ty dầu mỏ của Nga. Nhiều lô dầu thô Sokol có khả năng sẽ được đưa đến Trung Quốc và Ấn Độ.

Liên minh Châu Âu sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt mới với Nga từ đầu tháng 12, trong đó cấm các công ty Châu Âu cung cấp bảo hiểm và những dịch vụ quan trọng khác cho các chuyến hàng chở dầu của Nga. Điều này dẫn đến việc các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tạm dừng mua hàng giao ngay để đánh giá tác động.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thông báo tiếp tục tham gia dự án dầu khí khổng lồ ở Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo sẽ giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-1 ở Nga.

Dự án dầu khí Nga: Cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn Ấn Độ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Dầu khí ONGC của Ấn Độ có kế hoạch mua cổ phần trong công ty mới mà Nga thành lập để quản lý dự án dầu khí Sakhalin 1 - "cỗ máy kiếm tiền" của ONGC.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ tay trắng rời Nga

Thanh Hà |

Gã khổng lồ dầu khí Exxon Mobil đã hoàn toàn rời khỏi Nga sau 7 tháng thảo luận về việc chuyển giao có trật tự 30% cổ phần trong dự án khổng lồ Sakhalin-1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản thông báo tiếp tục tham gia dự án dầu khí khổng lồ ở Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo sẽ giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-1 ở Nga.

Dự án dầu khí Nga: Cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn Ấn Độ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Dầu khí ONGC của Ấn Độ có kế hoạch mua cổ phần trong công ty mới mà Nga thành lập để quản lý dự án dầu khí Sakhalin 1 - "cỗ máy kiếm tiền" của ONGC.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ tay trắng rời Nga

Thanh Hà |

Gã khổng lồ dầu khí Exxon Mobil đã hoàn toàn rời khỏi Nga sau 7 tháng thảo luận về việc chuyển giao có trật tự 30% cổ phần trong dự án khổng lồ Sakhalin-1.