Nga khởi động trả đũa Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mở đường cho việc tịch thu tài sản của Mỹ.

Một lộ trình được chuẩn bị để đề phòng khả năng Mỹ tịch thu tài sản nhà nước của Nga - RT đưa tin.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23.5, Mátxcơva có thể tiến hành tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các thực thể và công dân có liên hệ với Mỹ ở Nga, nếu Washington tịch thu tài sản của Nga đang được cất giữ ở nước ngoài.

Mỹ và các đồng minh đang tìm cách sử dụng số tiền lãi được tạo ra từ khoảng 300 tỉ USD tài sản thuộc chủ quyền của Nga bị phong tỏa ở phương Tây để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraina.

Tài liệu do Điện Kremlin công bố phác thảo một cơ chế trong tương lai cho phép mọi thiệt hại do Mỹ gây ra được bù đắp bằng tài sản thuộc sở hữu của chính Mỹ hoặc các tổ chức liên quan. Chính phủ Nga và ngân hàng trung ương sẽ được trao quyền yêu cầu bồi thường những tổn thất đó thông qua tòa án Nga.

Những người có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản bao gồm công dân Mỹ hoặc những người cư trú tại quốc gia này, hay những người thực hiện hầu hết hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra phần lớn lợi nhuận ở Nga.

Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: TASS
Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: TASS

Tài sản của những người “nằm dưới sự kiểm soát” của những cá nhân đó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, bất kể quốc tịch và nơi cư trú của họ.

Tòa án sẽ có thể tịch thu tài sản hiện có của các cá nhân, tổ chức ở Nga, cổ phần trong các doanh nghiệp đã đăng ký ở Nga và quyền sở hữu tài sản của những đối tượng trên. Một ủy ban chính phủ sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách những người có thể là đối tượng bị tịch thu tài sản.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho chính phủ 4 tháng để chuẩn bị khung pháp lý cho cơ chế này và trình các đề xuất liên quan lên quốc hội xem xét.

Chính phủ Ukraina đã thúc giục các nước phương Tây ủng hộ tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga và sử dụng chúng để đáp ứng nhu cầu tái thiết và quân sự của Kiev. Mỹ ủng hộ đề xuất này, nhưng các quốc gia EU - nơi nắm giữ phần lớn số tiền - đã phản đối vì lo ngại rằng, động thái như vậy sẽ là bất hợp pháp và sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính phương Tây cũng như danh tiếng của đồng euro.

Các kế hoạch ít tham vọng hơn của phương Tây bao gồm áp đặt thuế bất ngờ đối với lợi nhuận được tạo ra từ tài sản cố định và sử dụng chúng trực tiếp để mua vũ khí cho Kiev hoặc dùng làm tài sản thế chấp một khoản vay cho quân đội Ukraina.

Nga tuyên bố coi bất kỳ hình thức chiếm đoạt tài sản nào đều là hành vi trộm cắp và khẳng định sẽ trả đũa nếu phương Tây xâm phạm quyền sở hữu của Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tiếp tục gây sức ép về vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nga cho rằng, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream không được điều tra phù hợp.

Các nước EU ngạc nhiên về Nga

Khánh Minh |

Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngạc nhiên trước khả năng phục hồi kinh tế của Nga.

EU ra quyết định về tài sản phong tỏa của Nga

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận dùng tiền lãi từ tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraina.

Chủ hụi ở Bắc Ninh nói sẽ bán tài sản để khắc phục hậu quả vụ vỡ hụi

Vân Trường |

Bà Ngô Thị L - chủ hụi trong vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng tại Bắc Ninh đã đến cơ quan Công an làm việc, cho biết sẽ bán tài sản để khắc phục một phần hậu quả.

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng, nợ phải trả gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu

Lục Giang |

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng quý đầu năm do doanh thu thuần và doanh thu tài chính giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên mức 1.243 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng hôm nay 25.5: Vàng trải qua tuần tồi tệ nhất 5 tháng qua

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 25.5 chốt lại tuần giao dịch kém tươi sáng. Vàng thế giới vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm nhất trong 5 tháng qua.

Khách Hàn cầm 200.000 đồng mua vài ký xoài ở Việt Nam, về nước chưa mua nổi 1 quả

chi tran |

Một du khách Hàn Quốc bất ngờ về giá cả khi trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam. Anh đặc biệt ấn tượng vì xoài ở Việt Nam quá rẻ so với tại Hàn Quốc.

Ngang nhiên lập điểm vận chuyển hàng hóa trái phép tại đại lộ nghìn tỉ

Minh Hạnh |

Hà Nội - Đại lộ Chu Văn An có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, tuy nhiên từ khi đưa vào khai thác đến nay tuyến đường này luôn nhếch nhác, mất mỹ quan và nhiều bất cập về vi phạm trật tự đô thị... Đặc biệt, nhiều nhà xe lập điểm vận chuyển hàng hóa, gây bức xúc cho người dân.

Nga tiếp tục gây sức ép về vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nga cho rằng, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream không được điều tra phù hợp.

Các nước EU ngạc nhiên về Nga

Khánh Minh |

Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngạc nhiên trước khả năng phục hồi kinh tế của Nga.

EU ra quyết định về tài sản phong tỏa của Nga

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận dùng tiền lãi từ tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraina.