Nga giải mật âm mưu tấn công hạt nhân Liên Xô của Hitler

Ngọc Vân |

Adolf Hitler lên kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Liên Xô vào tháng 6.1945, theo FSB Nga.

Cuộc tấn công được ấn định vào tháng 6.1945, theo biên bản thẩm vấn Werner Waechter - một cộng sự thân cận của Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels. Tài liệu giải mật đã được Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố - RT đưa tin.

Việc công bố lời khai trùng với lễ tưởng niệm 79 năm vụ ném bom hạt nhân của Mỹ xuống Hiroshima, Nhật Bản vào cuối Thế chiến 2, ngày 6.8.1945.

Theo các bản sao tài liệu liên quan đến vụ án của cựu viên chức Đức Quốc xã, các cuộc tấn công hạt nhân sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng "máy bay ném bom tầm xa có khả năng ném bom vào các trung tâm xây dựng quân sự của Liên Xô ở Urals".

Trong lời khai vào tháng 10.1945, Wachter nói với các nhà điều tra Liên Xô rằng ông ta biết việc phát triển vũ khí nguyên tử từ một kỹ sư Đức Quốc xã vào năm 1943.

Người này cho hay, các nhà khoa học Đức đã "thành công trong việc phân tách hạt nhân nguyên tử và các kỹ sư đang phát triển các phương pháp và kỹ thuật để sử dụng năng lượng nguyên tử như một phương tiện chiến tranh".

Vào cuối những năm 1930, các nhà khoa học Đức phát hiện sự phân hạch của các nguyên tử uranium và có những đóng góp to lớn cho nền tảng của vật lý nguyên tử. Đức Quốc xã là quốc gia đầu tiên khởi động một dự án tập trung vào việc tạo ra bom nguyên tử.

Wachter cũng cho biết, vào năm 1945, biên tập viên bản tin bí mật của chính phủ, Hans Hertel, nói với ông rằng Bộ Vũ khí Đức đang chuẩn bị sử dụng một quả bom nguyên tử, dự định trang bị trên "máy bay có thiết kế mới nhất" đang đồn trú tại một sân bay gần thị trấn Celle ở miền bắc nước Đức.

Mặc dù không chắc chắn về ngày chính xác của kế hoạch tấn công hạt nhân, Wacher tin rằng tháng 6 là thời điểm có khả năng nhất để Hitler triển khai vũ khí mới, đặc biệt là khi Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels đã ra lệnh chuẩn bị một lá số tử vi đặc biệt cho Hitler trong tháng đó.

Đệ tam Đế chế thường xuyên sử dụng chiêm tinh học như một phương tiện tuyên truyền để đưa ra dự đoán về các sự kiện trong tương lai và phổ biến chúng trong dân chúng.

Theo ghi nhận của FSB, kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Liên Xô của Hitler cuối cùng đã bị phá sản vào tháng 5.1945, khi lực lượng Liên Xô chiếm Berlin và buộc Đức Quốc xã phải đầu hàng.

Mặc dù Đức là nước đầu tiên cố gắng tạo ra vũ khí hạt nhân, nhưng dự án này không bao giờ hoàn thành. Trong khi đó, Mỹ đã phát triển bom nguyên tử vào cuối chiến tranh và trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất từng sử dụng loại vũ khí chết người này trong một cuộc xung đột vũ trang, khi thả hai quả bom hạt nhân xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào ngày 6 và ngày 9.8.1945 - cách đây 79 năm.

Hai thành phố Hiroshima và Nagasaki hầu như bị bom nguyên tử san phẳng hoàn toàn. Ảnh: Tư liệu
Hai thành phố Hiroshima và Nagasaki hầu như bị bom nguyên tử san phẳng hoàn toàn. Ảnh: Tư liệu

Các cuộc ném bom nguyên tử đã khiến hơn 200.000 người ở Nhật Bản, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga tung video tuyển quân như trailer phim hành động bom tấn

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đăng video tuyển quân mới quảng bá nghĩa vụ quân sự, tập trung vào đa dạng tôn giáo và đoàn kết dân tộc.

Nga có thể đang hồi sinh dự án mật đầy tham vọng của Liên Xô

Song Minh |

Không loại trừ khả năng Nga đang đào tạo cá heo cho mục đích quân sự - dự án mật có từ thời Liên Xô.

Nga cảnh báo có thể sửa học thuyết hạt nhân

Ngọc Vân |

Học thuyết hạt nhân của Nga có thể được sửa đổi để đối phó với các mối đe dọa.

Chi tiết tiến độ loạt dự án cao tốc, đường sắt trọng điểm

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều dự án cao tốc, đường sắt đô thị... tại Hà Nội và TPHCM đang được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai để đẩy nhanh tiến độ.

Thể thao Việt Nam chưa đủ mạnh ở Olympic

HOÀI VIỆT |

Chúng ta tiếp tục không giành được huy chương tại kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024 và thực tế phải nhìn nhận là nền thể thao Việt Nam chưa đủ mạnh, đủ lực chinh phục đấu trường này.

Phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội cần có trọng điểm

Anh Tuấn |

Hà Nội sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, cũng đã ban hành nhiều chính sách, quyết định, tổ chức nhiều hoạt động trên thực tế để thực thi việc này. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Tiết lộ quá khứ thủ lĩnh mới của Hamas

Minh Hạ |

AP đưa tin ông Yahya Sinwar, người đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7.10.2023, được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của Hamas.

Phát hiện vợ ngoại tình khi mắc bệnh nam khoa (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người chồng phát hiện ra mình mắc bệnh nam khoa. Cũng từ đó, những bí mật của vợ anh ta được sáng tỏ.

Nga tung video tuyển quân như trailer phim hành động bom tấn

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đăng video tuyển quân mới quảng bá nghĩa vụ quân sự, tập trung vào đa dạng tôn giáo và đoàn kết dân tộc.

Nga có thể đang hồi sinh dự án mật đầy tham vọng của Liên Xô

Song Minh |

Không loại trừ khả năng Nga đang đào tạo cá heo cho mục đích quân sự - dự án mật có từ thời Liên Xô.

Nga cảnh báo có thể sửa học thuyết hạt nhân

Ngọc Vân |

Học thuyết hạt nhân của Nga có thể được sửa đổi để đối phó với các mối đe dọa.