Nga đoạn tuyệt mọi hợp tác với NATO, đường ai nấy đi

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko tuyên bố Nga chấm dứt mọi hợp tác dân sự và quân sự với NATO.

Thứ trưởng Gruskho, người trước đây từng là đại diện thường trực của Nga tại NATO cho biết: “Bản thân NATO từ chối thông qua một chương trình nghị sự tích cực trong quan hệ với Nga. Không tồn tại chương trình đó. Cho đến nay, không có dấu hiệu cho thấy bất cứ ai trong NATO biết cách thoát ra khỏi ngõ cụt này”.

“NATO đã đi quá xa trong việc kích động đối đầu với Nga và chưa biết khi nào và nơi nào sự đúng mực thắng thế. Nghịch lý thay, mối quan hệ Nga-NATO hiện tại gợi nhớ nhiều nhất đến cái được chờ đợi là tình trạng quan hệ “bình thường” - một trong những yếu tố dẫn đến thành lập NATO trong thời Chiến tranh Lạnh - tờ UAWire dẫn lời ông Gruskho cho hay.

Ông cũng lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ Nga-NATO kéo dài nhất trong lịch sử, nhưng Nga vẫn duy trì liên lạc với các quốc gia riêng lẻ trong liên minh này.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố chắc chắn rằng không chờ đợi một cuộc xung đột quân sự với NATO bởi đó sẽ là thảm hoạ đối cho nhân loại.

“Tất cả những người nhạy cảm đều hy vọng rằng một cuộc xung đột vũ trang với NATO sẽ không xảy ra. Tôi chắc chắn điều này được thấu hiểu cả ở Washington và Brussels” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

Ông Grushko tin rằng một quan hệ đối tác chiến lược với Nga có thể dẫn đến một NATO mới.

Hôm 10.4, Thượng viện Nga tuyên bố, việc vi phạm các quy tắc hàng hải của tàu hải quân Ukraina ở eo biển Kerch có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự có liên quan đến NATO.

Ngày 25.1, cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels có chủ đề chính là Nga không tuân thủ Hiệp ước Lực lượng tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF. Các cuộc đàm phán không mang lại bất cứ kết quả nào.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga đánh giá cao lập trường Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 bất chấp sức ép của Mỹ

K.M |

Nga hoan nghênh quan điểm không nhượng bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hợp đồng mua S-400, bất chấp áp lực từ Mỹ.

Chiến hạm Nga khai hoả như sấm sét ở biển Baltic

Song Minh (Theo RT) |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các tàu hộ tống của Hạm đội biển Baltic khai hoả như sấm sét trong cuộc tập trận hải quân vừa kết thúc hôm 12.4 trên biển Baltic.

Nga sản xuất đại trà tên lửa đánh chặn mạnh hàng đầu thế giới S-350

Khánh Minh |

Nga vừa bắt đầu sản xuất đại trà hệ thống phòng không hiện đại S-350 Vityaz, có sức mạnh tiệm cận S-400 và được xem là một trong những hệ thống tên lửa đánh chặn mạnh nhất thế giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga đánh giá cao lập trường Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 bất chấp sức ép của Mỹ

K.M |

Nga hoan nghênh quan điểm không nhượng bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hợp đồng mua S-400, bất chấp áp lực từ Mỹ.

Chiến hạm Nga khai hoả như sấm sét ở biển Baltic

Song Minh (Theo RT) |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các tàu hộ tống của Hạm đội biển Baltic khai hoả như sấm sét trong cuộc tập trận hải quân vừa kết thúc hôm 12.4 trên biển Baltic.

Nga sản xuất đại trà tên lửa đánh chặn mạnh hàng đầu thế giới S-350

Khánh Minh |

Nga vừa bắt đầu sản xuất đại trà hệ thống phòng không hiện đại S-350 Vityaz, có sức mạnh tiệm cận S-400 và được xem là một trong những hệ thống tên lửa đánh chặn mạnh nhất thế giới.