Các hệ thống phòng không thế hệ mới S-350 Vityaz đang được sản xuất hàng loạt - TASS dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết ngày 12.4.
Ông Krivoruchko nhấn mạnh, những vụ phóng đầu tiên hôm 26.3 là tích cực và hệ thống phòng không tối tân này đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm quốc gia. “Đồng thời, việc sản xuất những lô S-350 đầu tiên đã được bắt đầu và sẽ được cung cấp trong năm 2019” - Thứ trưởng Nga nói.
Theo ông Krivoruchko, S-350 Vityaz được dự định thay thế S-300PS - sản xuất từ năm 1983. Hệ thống phòng không này có bán kính mục tiêu tối đa 60km và độ cao tấn công tối đa 30km. Nga từng có kế hoạch biên chế S-350 vào năm 2013 nhưng các bài thử nghiệm bị trì hoãn nhiều lần.
Tháng trước, trung tướng Vladimir Lyaporov của Viện Không gian Zhukov cho biết, các hệ thống phòng không S-500 và S-350 tối tân sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga.
Phát biểu với tờ Krasnaya Zvezda, ông Vladimir Lyaporov nói: “Tôi muốn lưu ý rằng, vào năm 2019, nhóm sĩ quan đầu tiên sẽ hoàn thành khoá học sử dụng S-500 tại học viện. Hiện S-500 chưa đi vào hoạt động nhưng chúng tôi hy vọng sẽ đưa chúng vào biên chế trong tương lai gần. Vào cuối năm nay, trung tâm dự kiến sẽ nhận các hệ thống S-350 Vityaz đầu tiên”.
S-350 Vityaz được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và hành chính khỏi các cuộc không kích. Nó hoạt động, triển khai và điều khiển tên lửa tự động.
S-350 bao gồm 1 trạm chỉ huy radar đa chức năng 50N6E và hệ thống phóng 50P6E với 12 tên lửa 9M96E2. Tất cả đều được đặt trên khung gầm xe bánh lốp Kamaz 8x8.
Kíp điều khiển của hệ thống này bao gồm 3 người và nó có thể được triển khai nhanh gọn trong vòng 5 phút.