Nga đã xuất khẩu hệ thống phòng không "rồng lửa" S-400 cho nước nào?

HL |

Ngày 9.10, Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga thông báo Nga và Saudi Arabia đạt được thoả thuận cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Riyadh.

Hiện tại, hệ thống S-400 chỉ hoạt động ở Nga. Tới nay, hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) được Nga ký với 4 quốc gia, trong đó có Saudi Arabia. 

Trung Quốc

Tháng 7.2014, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết, Trung Quốc có thể trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400. Không lâu sau đó, kênh Zvezda đưa tin về kế hoạch mua ít nhất 6 tổ hợp S-400 giá trị hơn 3 tỷ USD của Trung Quốc. 

Ngày 26.11.2014, tờ Vedomosti dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Mátxcơva ký hợp đồng cung cấp S-400 cho Trung Quốc. Ngày 27.10.2015, Anatoly Isaykin - Tổng giám đốc Rosoboronexport - đơn vị xuất khẩu vũ khí của Nga cho biết, sẽ cung cấp hệ thống S-400 cho Trung Quốc "theo khung thời gian trong hợp đồng" nhưng không nêu chi tiết. 

Tháng 11.2015, ông Vladimir Kozhin - Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin về hợp tác kỹ thuật - quân sự xác nhận, hợp đồng đã được ký. Đến tháng 3.2016, ông Sergey Chemezov - Tổng giám đốc Rostec cho biết, Trung Quốc đã thanh toán trước cho hợp đồng cung cấp hệ thống S-400. Tháng 6 vừa qua, ông công bố, quân đội Trung Quốc sẽ có hệ thống này trước năm 2018. Đến 24.6.2017, bộ phận truyền thông Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga xác nhận hợp đồng bắt đầu được thực hiện.

Ấn Độ

Ngày 15.10.2016, sau hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Goa, thỏa thuận cung cấp S-400 cho Ấn Độ được ký kết. Các thông tin chi tiết về thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ không được công bố. Trước đó, truyền thông Ấn Độ cho biết về kế hoạch mua 5 tổ hợp S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 11.2016, cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về S-400 được công bố. Tháng 3.2017, Tổng giám đốc Rostec Sergey Chemezov cho hay, phía Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn được vay vốn mua vũ khí của Nga, trong đó có S-400.

Ngày 25.7.2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo một phần trong thỏa thuận mua S-400 đã được ký kết. Theo Tổng thống Recep Erdogan, Ankara đã thanh toán một phần trước theo hợp đồng.

Theo tờ Kommersant, quốc gia thành viên đầu tiên của NATO mua S-400 chi hơn 2 tỉ USD để mua 4 tổ hợp. Thứ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir tiết lộ, việc giao nhận S-400 sẽ bắt đầu trong vòng hai năm.

Danh sách dài khách hàng

Ngoài 4 hợp đồng trên, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống S-400 có thể được xuất khẩu sang Belarus và Kazakhstan. Tháng 8.2017, người đứng đầu Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Dmitry Shugayev tiết lộ có khoảng chục hồ sơ mua S-400 đang được xem xét. Trong khi đó, ông Vladimir Kozhin cho hay, danh sách khách hàng có các nước Đông Nam Á, Trung Đông và một số thành viên Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

HL
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.