Nga chính thức tung đòn giáng trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Hà Liên |

Mátxcơva đã yêu cầu Washington giảm số nhân viên ngoại giao của nước này tại Nga xuống 455 người, đồng thời ngưng sử dụng các cơ sở lưu trữ của Mỹ tại thủ đô Nga. Đây là động thái trả đũa sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

"Phía Nga đang đình chỉ việc sử dụng tất cả các cơ sở lưu trữ trên đường Dorozhnaya, Matxcơva, và một ngôi nhà ở Serebryaniy Bor của Đại sứ quán Mỹ tại Nga từ ngày 1.8".- Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Matxcơva cũng đề cập tới vấn đề số lượng nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga cần được giảm xuống bằng số nhà ngoại giao Nga ở Mỹ từ ngày 1.9. "Điều này có nghĩa là tổng số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Liên bang Nga giảm xuống còn 455" - thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay, ông Vladimir Putin  đã thông qua quyết định này.

Nga cũng đe dọa sẽ sử dụng đến các biện pháp trả đũa bổ sung trong trường hợp Washington có các động thái mới nhằm giảm đoàn ngoại giao của nước này. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Trong trường hợp có các hành động đơn phương mới của Mỹ để giảm số lượng các nhà ngoại giao của chúng tôi tại đây, chúng tôi sẽ có phản ứng trả đũa nhanh chóng. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp qua lại khác, mà điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ".

Ngày 14.7, Matxcơva cảnh báo đã hết kiên nhẫn về việc Mỹ đóng cửa 2 tổ hợp ngoại giao của nước này tại Mỹ, và đề cập đến các biện pháp trả đũa, trong đó bao gồm việc trục xuất các nhà ngoại giao.

Tài sản ngoại giao của Nga đã bị chính quyền ông Barack Obama tịch thu năm 2016, với cáo buộc Nga can thiệp trong cuộc bầu cử Mỹ. Mỹ cũng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và từ chối cho các nhân viên ngoại giao Nga tiếp cận các tổ hợp ngoại giao thuộc sở hữu của Nga ở New York và Maryland.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã chỉ trích mạnh mẽ lệnh trừng phạt mới nhất mà Quốc hội Mỹ thông qua đầu tuần này. Dự luật này nhắm mục tiêu vào quốc phòng, khai thác mỏ, công nghiệp vận tải đường thủy và đường sắt của Nga. Hiện Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn dự luật này.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, những hành động cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của Mỹ và liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

Thêm vào đó, Nga cáo buộc việc Mỹ đưa ra các quyết định về các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Liên bang Nga, tịch thu tài sản ngoại giao của Nga, trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi nước này rõ ràng là vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao và các thông lệ ngoại giao đã được thừa nhận.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mátxcơva chuẩn bị giáng trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

N.V |

Nga bất bình vì Mỹ chưa giải quyết những vấn đề tiếp sau vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12 năm ngoái và chuẩn bị đòn giáng trả.

“Sóng gió” ngoại giao, Nga liên tục đáp trả Estonia và Moldova

Hà Liên |

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Estonia và 5 nhà ngoại giao Moldova, đáp trả động thái tương tự của hai nước này.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Mátxcơva chuẩn bị giáng trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

N.V |

Nga bất bình vì Mỹ chưa giải quyết những vấn đề tiếp sau vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12 năm ngoái và chuẩn bị đòn giáng trả.

“Sóng gió” ngoại giao, Nga liên tục đáp trả Estonia và Moldova

Hà Liên |

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Estonia và 5 nhà ngoại giao Moldova, đáp trả động thái tương tự của hai nước này.