Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Theo thông tin từ Bloomberg, Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên của Nga và gần đây đã đạt được thỏa thuận mua LNG từ nhà điều hành dự án khí đốt Sakhalin-2 với mức chiết khấu 50% cho đến cuối năm nay.

Trung Quốc nhập khẩu LNG của Nga trong nửa đầu năm nhiều hơn 29% so với năm 2021 và nhập khẩu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2020 vào tháng 8 - theo dữ liệu của Bloomberg. Nhờ đó, Trung Quốc đã củng cố vị trí là một trong những khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga kể từ chiến sự Ukraina, thu mua dầu thô và khí đốt với mức chiết khấu khủng, trong khi phương Tây nỗ lực giảm phụ thuộc vào các mặt hàng năng lượng của Nga.

Nhu cầu của Trung Quốc đối với năng lượng Nga không có dấu hiệu giảm bớt, vì nước này gần đây đã đạt được thỏa thuận với nhà máy LNG Sakhalin-2 của Nga để mua khí tự nhiên hóa lỏng với giá bằng một nửa giá giao ngay hiện tại.

Thỏa thuận này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm ẩn mà EU đang phải đối mặt trong bối cảnh Nga có thể dừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho Châu Âu vào mùa đông năm nay. Trung Quốc mua khí đốt của Nga đồng nghĩa với việc ít cạnh tranh hơn trên thị trường giao ngay đối với các nhà cung cấp Châu Âu và Châu Á, nhưng họ sẽ phải gánh chi phí cho các nguồn cung cấp thay thế đắt tiền hơn.

Trung Quốc tăng tốc nhập khẩu LNG của Nga. Ảnh chụp màn hình Bloomberg
Trung Quốc tăng tốc nhập khẩu LNG của Nga. Ảnh chụp màn hình Bloomberg

Và Châu Âu đã phải hứng chịu giá năng lượng tăng vọt. Hợp đồng khí đốt tương lai TTF của Hà Lan gần đây đã tăng 28% sau khi đã tăng hơn 10 lần so với cùng thời điểm này năm ngoái sau khi Nga thông báo ngừng hoạt động vô thời hạn đường ống dẫn khí Nord Stream, lên tới 268 euro mỗi megawatt giờ. Quyết định đóng Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đồng nghĩa với việc Nga cắt giảm tới 89% tổng số 55 tỉ mét khối khí đốt xuất khẩu hàng năm sang Châu Âu trong điều kiện bình thường.

Giá khí đốt tăng cao cũng ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng, vì điện được tạo ra từ khí đốt. Chỉ số điện cơ bản của Châu Âu đã tăng vọt lên hơn 1.400% so với mức trung bình trong thập kỷ trước, lần đầu tiên phá vỡ 700 euro mỗi megawatt giờ vào tháng 8.

EU chắc chắn sẽ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt ở phía trước. Một điểm sáng trong bối cảnh ảm đạm này là Trung Quốc đã bán lại lượng LNG dư thừa của mình cho Châu Âu trước mùa đông. Hiện đã có 4 triệu tấn LNG được chuyển đến lục địa già đang khát năng lượng, phần lớn là do nhu cầu ở Trung Quốc giảm vì nước này vẫn tiếp tục các biện pháp đóng cửa để ngăn ngừa COVID-19. Trong khi đó Bắc Kinh vẫn đẩy mạnh nhập khẩu LNG giá rẻ của Mátxcơva.

Động thái này có lợi cho cả hai quốc gia - Trung Quốc có thể đảm bảo nguồn cung rẻ hơn và bán lại cho Châu Âu và Châu Á, trong khi Nga có thể tiếp tục bán nhiên liệu và thu lợi nhuận.

Saul Kavonic - nhà phân tích năng lượng tại Credit Suisse - cho biết: “Nguồn cung của Nga vẫn đang tiếp tục thâm nhập thị trường, chỉ là tới các điểm đến khác. Có vẻ như Trung Quốc sẵn lòng mua LNG giảm giá của Nga, sau đó bán lại cho Châu Âu với giá cao hơn”.

Nhập khẩu LNG của Trung Quốc từ Nga đã tăng lên mức cao nhất trong ít nhất hai năm vào tháng 8. Trong khi đó, lượng hàng từ Mỹ đã sụt giảm do các nhà nhập khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang Châu Âu với mức lợi nhuận kếch xù.

Nhà điều hành dự án Sakhalin-2 chủ yếu thuộc sở hữu của Gazprom PJSC và gần đây đã được chuyển giao cho Nga sau một sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD được ký ở Nga trong 4 ngày

Khánh Minh |

Hơn 290 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Phương Đông 2022 vừa kết thúc ở Nga trong tuần qua.

Gã khổng lồ khí đốt thứ 2 của Đức khẩn cầu chính phủ giải cứu

Ngọc Vân |

Thêm một gã khổng lồ khí đốt của Đức yêu cầu gói cứu trợ từ Berlin do phải gánh chịu tổn thất nặng nề vì lượng giao hàng từ Gazprom của Nga giảm mạnh.

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ dọa áp đặt trừng phạt với những khách hàng mua dầu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gần 300 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD được ký ở Nga trong 4 ngày

Khánh Minh |

Hơn 290 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Phương Đông 2022 vừa kết thúc ở Nga trong tuần qua.

Gã khổng lồ khí đốt thứ 2 của Đức khẩn cầu chính phủ giải cứu

Ngọc Vân |

Thêm một gã khổng lồ khí đốt của Đức yêu cầu gói cứu trợ từ Berlin do phải gánh chịu tổn thất nặng nề vì lượng giao hàng từ Gazprom của Nga giảm mạnh.

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ dọa áp đặt trừng phạt với những khách hàng mua dầu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.