Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tính thế chỗ dự án khí đốt ở Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang tìm cách tham gia dự án xuất khẩu khí đốt lớn ở Nga sau khi Shell rút lui.

Các tập đoàn năng lượng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc được cho là đang đàm phán để mua lại cổ phần của Shell trong một dự án xuất khẩu khí đốt lớn của Nga sau khi tập đoàn dầu khí của Anh rời khỏi Nga vì cuộc xung đột ở Ukraina.

Theo Bloomberg, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), Tập đoàn dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec đang đàm phán chung với Shell về việc mua lại 27,5% cổ phần của công ty trong liên doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 ở Nga.

Các cuộc thảo luận, đang ở giai đoạn đầu, được cho là bao gồm việc bán cổ phần cho một hoặc hai tập đoàn Trung Quốc hoặc cho cả ba tập đoàn. Bloomberg cho hay, Shell cũng sẵn sàng đàm phán với những người mua tiềm năng khác bên ngoài Trung Quốc.

Vào tháng 3, Shell, cũng như các đối thủ bao gồm Exxon, đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp năng lượng khi công bố kế hoạch rút khỏi các liên doanh trị giá hàng tỉ USD với tập đoàn khí đốt nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga và các đơn vị liên quan sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2.

Ảnh: Shell
Shell rút khỏi liên doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 ở Nga. Ảnh: Shell

Quyết định này theo sau các bước tương tự do tập đoàn Total có trụ sở tại Pháp, BP của Vương quốc Anh và ASA của Na Uy thông báo. Sau đó, Shell thừa nhận sẽ tổn thất lên tới 5 tỉ USD do việc rút khỏi Nga.

Đối thủ cạnh tranh với Shell là BP cũng đã liên hệ với các tập đoàn nhà nước ở Châu Á và Trung Đông, bao gồm CNPC và Sinopec, khi họ tìm cách bán bớt 20% cổ phần của mình trong tập đoàn Rosneft của Nga - Bloomberg đưa tin hồi tháng 3.

Hàng chục nhân viên của Shell nhận nhiệm vụ tạm thời tại dự án Sakhalin-2 ở Nga vào cuối tuần qua đã được điều chuyển tới các văn phòng khác khi gã khổng lồ Anh tiến hành thủ tục để rút khỏi Nga.

Cổ phiếu Shell đã tăng 1,3% trước thông tin này trong phiên giao dịch tại London hôm 21.4, trong khi Chỉ số FTSE 100 giữ ổn định. Shell từ chối bình luận. Đại diện của các tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC, CNPC và Sinopec không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Ủy ban quản lý và giám sát tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Quốc vụ viện Trung Quốc - cơ quan giám sát các công ty nhà nước - cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

CNOOC là một trong ba tập đoàn Trung Quốc đang bàn thảo mua lại cổ phần của Shell ở Nga. Ảnh: Getty
CNOOC là một trong ba tập đoàn Trung Quốc đang bàn thảo mua lại cổ phần của Shell ở Nga. Ảnh: Getty

Ngành công nghiệp ôtô của Trung Quốc cũng đang tìm kiếm cơ hội ở Nga.

Một trong những nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có thể mua cổ phần của Renault trong nhà sản xuất ôtô Nga Avtovaz, theo một nguồn tin trong các cơ quan chính phủ được TASS trích dẫn. Renault nắm 68% cổ phần trong Lada Auto Holding, liên doanh với Rostec, công ty sở hữu 100% Avtovaz.

Một cuộc di cư hàng loạt của các thương hiệu quốc tế lớn khỏi Nga diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã làm chao đảo các thị trường năng lượng và khiến giá xăng dầu, giá khí đốt tăng cao, gây thêm áp lực buộc các chính phủ trên toàn cầu phải suy nghĩ lại về kế hoạch dài hạn nguồn cung nhiên liệu.

Mối quan hệ thương mại thân thiết của Trung Quốc với Nga khiến các công ty của quốc gia này có vị thế tốt để giành được cổ phần trong các dự án khi các công ty phương Tây rút lui.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp Nga vượt “bão” trừng phạt, phục hồi ngoạn mục

Song Minh |

Đồng rúp Nga phục hồi gần như hoàn toàn trong cú lội ngược dòng ngoạn mục bất chấp “bão” trừng phạt.

Trung Quốc tuyên bố không theo Mỹ trừng phạt Nga

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong cuộc khủng hoảng Ukraina và sẽ không tham gia cùng Mỹ trừng phạt Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc rút khỏi Mỹ, Anh và Canada?

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể ngừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đồng rúp Nga vượt “bão” trừng phạt, phục hồi ngoạn mục

Song Minh |

Đồng rúp Nga phục hồi gần như hoàn toàn trong cú lội ngược dòng ngoạn mục bất chấp “bão” trừng phạt.

Trung Quốc tuyên bố không theo Mỹ trừng phạt Nga

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong cuộc khủng hoảng Ukraina và sẽ không tham gia cùng Mỹ trừng phạt Nga.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc rút khỏi Mỹ, Anh và Canada?

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể ngừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada.