Gazprom sản xuất LNG tại một cơ sở quy mô nhỏ trên bờ biển Baltic gần nơi bắt đầu đường ống Nord Stream 1.
Hai dây chuyền sản xuất LNG tại Portovaya LNG đã sản xuất khoảng 30.000 tấn nhiên liệu siêu lạnh, Phó Giám đốc điều hành Gazprom Vitaly Markelov thông tin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok.
Ông Markelov cho biết, một tàu chở dầu đã neo đậu gần nhà máy Portovaya LNG và một tàu khác dự kiến sớm cập bến. Ông Markelov không thông tin cụ thể về điểm đến.
Theo lãnh đạo Gazprom, Portovaya LNG đã hoàn tất 72 giờ thử nghiệm vào ngày 5.9 nhưng vẫn còn phải hoàn tất một số thủ tục giấy tờ.
Nhà máy LNG nằm gần trạm nén Portovaya, điểm khởi đầu của đường ống Nord Stream đang trong thời gian ngừng hoạt động. Việc Nga tiếp tục đóng đường ống dẫn khí đốt qua Biển Baltic vào ngày 3.9 sau 3 ngày bảo trì được đánh giá là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của Châu Âu.
Đầu năm nay, Portovaya LNG thu hút sự chú ý sau khi vệ tinh của NASA phát hiện đuốc khí bên bờ biển Baltic của Nga, làm dấy lên lo ngại tập đoàn Nga đang đốt khí đốt thay vì cung cấp cho Châu Âu trong bối cảnh nước này bị trừng phạt sau xung đột Ukraina. Đuốc khí là một phần bình thường trong quá trình vận hành các cơ sở LNG, Bloomberg cho hay.
Nhà máy Portovaya LNG có công suất hàng năm là 1,5 triệu tấn, chưa bằng 1/6 công suất tại dự án Sakhalin-2 do Gazprom dẫn dắt ở vùng Viễn Đông của Nga.
Portovaya dự kiến cung cấp LNG cho Kaliningrad - vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan, đồng thời giúp tăng danh mục đầu tư của Gazprom.