Nga bầu cử tổng thống

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15-17.3.2024, nhấn mạnh rằng, chỉ công dân Nga mới có thể quyết định tương lai đất nước.

"Chúng ta cần khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cùng nhau tiến lên. Mỗi lá phiếu đều có giá trị. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi các bạn thực hiện quyền bầu cử của mình trong ba ngày tới" - Tổng thống Putin nói trong một bài phát biểu video trước ngày bỏ phiếu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, các cuộc bầu cử thường xuyên là một trong những nguyên tắc cơ bản của một nhà nước dân chủ và Nga cam kết thực hiện điều đó trong cuộc bầu cử tổng thống. Tham gia bầu cử là biểu hiện của lòng yêu nước. Những người lính tiền tuyến cũng sẽ tham gia bỏ phiếu.

"Họ đang bảo vệ tổ quốc, thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng. Và họ đang làm gương cho tất cả chúng ta bằng cách tham gia bầu cử" - nhà lãnh đạo Nga nói, kêu gọi người dân bỏ phiếu cho ứng cử viên đã chọn.

“Chỉ có các bạn, những công dân Nga, mới có thể quyết định về tương lai của quê hương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền lực duy nhất ở đất nước chúng ta là người dân. Đây là điều khoản pháp lý quan trọng được ghi trong hiến pháp Nga" - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Ông Putin đã phát biểu trước quốc dân trước cuộc bầu cử liên bang 8 lần, vào các năm 2000, 2004, 2016, 2018 (hai lần trước cuộc bầu cử tổng thống và sau khi công bố kết quả), vào năm 2021 và vào năm 2020 trước cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về sửa đổi hiến pháp.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), chính thức chỉ định ngày 17.3.2024 là ngày bầu cử tổng thống. Ủy ban bầu cử trung ương Nga sau đó thông báo cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày 15-17.3.

Bốn ứng cử viên sẽ cạnh tranh chức vụ cao nhất, gồm: Ứng cử viên Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân Mới; ứng cử viên tự ứng cử và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga; và ứng cử viên Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Theo Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến ​​Công chúng Nga (VCIOM) Valery Fedorov, không có thay đổi lớn nào được báo cáo trong chiến dịch bầu cử. Ông Fedorov cho biết, chỉ chưa đến 10% người Nga vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

"Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu. Phần lớn mọi người đã quyết định họ sẽ bầu cho ai và tại sao. Chỉ số ít, chưa đến 10% vẫn chưa quyết định" - ông Fedorov nói.
Ngày 13.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở nước ngoài và không xảy ra sự cố nào. Hơn 40.000 người đã bỏ phiếu ở 23 quốc gia dưới sự giám sát của 29 ủy ban bầu cử.
Theo kết quả thăm dò do VCIOM thực hiện vào ngày 6.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành được tới 82% tổng số phiếu bầu với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến ​​là 71%. Theo tính toán của VCIOM, số phiếu bầu dự kiến ​​của các ứng cử viên còn lại như sau: Ứng viên Nikolay Kharitonov và Vladislav Davankov cùng được 6%, trong khi ứng viên Leonid Slutsky được 5%.

Ở vùng ngoại ô phía Bắc Mátxcơva, những người dân Nga mà CNN nói chuyện đều hết sức ủng hộ Tổng thống Putin.
Dmitry, một nhân viên bất động sản 41 tuổi đến từ vùng cực Bắc nước Nga, đang có chuyến thăm Mátxcơva cùng vợ, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Putin, ông ấy đã khiến nước Nga trở thành một đất nước tốt đẹp hơn nhiều”.

Sergey, nhân viên văn phòng 25 tuổi, bày tỏ anh cảm thấy công việc của mình an toàn và ổn định, được đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe.

Artyom, kỹ sư thiết kế 30 tuổi và là người ủng hộ ông Putin nhiệt tình, cho biết, cuộc chiến ở Ukraina và căng thẳng với phương Tây đã đưa Nga đi đúng hướng.

“Nga cần được thừa nhận trên trường thế giới; chúng tôi không phải là nước hạng hai" - Artyom nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU đe dọa cử tri Nga tham gia bầu cử tổng thống

Song Minh |

Latvia có thể trục xuất những cử tri Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Siêu thứ Ba định hình bầu cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Với các cuộc tranh cử ở 15 bang và 1 vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, cuộc bầu cử sơ bộ "Siêu thứ Ba" (5.3) theo giờ Mỹ sẽ là ngày bỏ phiếu lớn nhất trong năm, ngoài cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.

Deepfake trở thành mối nguy hại lớn với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Anh Vũ |

Các sản phẩm deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng giả mạo từ hình ảnh tới giọng nói đang làm tăng rủi ro bầu cử tại Mỹ.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Quốc gia EU đe dọa cử tri Nga tham gia bầu cử tổng thống

Song Minh |

Latvia có thể trục xuất những cử tri Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Siêu thứ Ba định hình bầu cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Với các cuộc tranh cử ở 15 bang và 1 vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, cuộc bầu cử sơ bộ "Siêu thứ Ba" (5.3) theo giờ Mỹ sẽ là ngày bỏ phiếu lớn nhất trong năm, ngoài cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.

Deepfake trở thành mối nguy hại lớn với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Anh Vũ |

Các sản phẩm deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng giả mạo từ hình ảnh tới giọng nói đang làm tăng rủi ro bầu cử tại Mỹ.