Nợ công của Italy tiếp tục tăng vọt, tăng 17,8 tỉ euro (19,3 tỉ USD) trong tháng 3 lên mức cao kỷ lục 2,79 nghìn tỉ euro (3 nghìn tỉ USD), theo ngân hàng trung ương nước này. Mức nợ công cao nhất mọi thời đại trước đó đạt được vào tháng 2, ở mức 2,78 nghìn tỉ euro.
Đầu tuần này, Ngân hàng Italy cho hay, mức nợ công đẩy cao kỷ lục bởi nhu cầu vay tăng ở khu vực công là 31,3 tỉ euro (34 tỉ USD), được bù đắp một phần bởi việc giảm tài sản lưu động của kho bạc xuống còn 29,4 tỉ euro (32 tỉ USD).
“Kỷ lục lịch sử mới. Một sự gia tăng theo cấp số nhân đáng lo ngại và đáng báo động do lãi suất tăng bởi chính sách tiền tệ hạn chế mới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)" - Massimiliano Dona, chủ tịch Liên minh Người tiêu dùng Quốc gia Italy cho hay.
Theo ông Dona, nếu khoản nợ của chính phủ được chia cho người dân Italy thì nó sẽ lên tới 47.405 euro (51.627 USD) cho mỗi công dân, hoặc 106.446 euro (116 USD) cho mỗi hộ gia đình.
Giá năng lượng tăng vọt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nền kinh tế lớn thứ ba của EU và đẩy mức nợ công lên tới 144% GDP trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.2022, theo dữ liệu mới nhất từ Eurostat.
Các quan chức Italy đã chỉ trích Ngân hàng Trung ương Châu Âu về chính sách tiền tệ, cho rằng việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát đã gây thêm sức ép tài chính với một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Tuần trước, ECB tăng lãi suất một lần nữa lên 3,25% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát 2 con số trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu.