NATO nhận thấy không có mối đe dọa nào từ Nga đối với bất kỳ thành viên nào của liên minh - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với báo giới hôm 23.1 ở Brussels, Bỉ.
Theo RT, bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia, trong đó có Đức và các nước vùng Baltic, đã nêu mối lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga trong tương lai.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo sau khi ký kết các khoản đầu tư lớn mới vào sản xuất đạn pháo, ông Stoltenberg tuyên bố: “Chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa trực tiếp hoặc sắp xảy ra nào đối với bất kỳ đồng minh NATO nào”.
Đồng thời, ông Stoltenberg nhấn mạnh, liên minh vẫn “giám sát chặt chẽ những gì Nga làm”, đã tăng cường “cảnh giác và hiện diện ở phần phía đông của liên minh” để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào các quốc gia đồng minh.
Trong khi đó, các hãng tin Đức trong những tuần gần đây cho hay, Berlin đang chuẩn bị một kịch bản trong đó Nga tiến hành “cuộc tấn công mở” vào NATO sớm nhất là vào mùa hè năm 2025 sau khi giành được chiến thắng lớn ở Ukraina.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 22.1 cũng cảnh báo, Đức nên sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga mặc dù hiện tại không có mối đe dọa thực sự nào.
Bộ trưởng Pistorius nói với kênh truyền hình ZDF: “Răn đe là phương tiện hiệu quả duy nhất chống lại kẻ thù ngay từ đầu”, đồng thời kêu gọi Đức và các đồng minh NATO cam kết tăng cường khả năng quân sự.
Những lo ngại tương tự cũng đã được các thành viên NATO khác nêu ra. Tuần trước, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đề nghị NATO cần có từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp có thể xảy ra với Nga.
Nga bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, gọi cáo buộc là “hoàn toàn vô nghĩa”. Tổng thống Vladimir Putin lập luận, Nga “không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự” khi làm như vậy.
Trong nhiều thập kỷ, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại rằng, chính việc Mỹ và các đồng minh NATO liên tục bành trướng về phía đông đã gây ra mối đe dọa hiện hữu với Nga.
Mátxcơva viện dẫn sự mở rộng của NATO cũng như khả năng Ukraina gia nhập NATO là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022.