NATO và Ba Lan xác nhận nguồn gốc tên lửa gây nổ

Khánh Minh |

Ba Lan và NATO cho biết, tên lửa rơi bên trong Ba Lan có thể là do hệ thống phòng không của Ukraina bắn nhầm chứ không phải do Nga tấn công.

Thông tin trên được Ba Lan và NATO đưa ra hôm 16.11, làm giảm bớt lo ngại rằng xung đột có thể lan qua biên giới.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Nga, chứ không phải Ukraina, vẫn là bên chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu cuộc chiến ngay từ đầu, phóng nhiều tên lửa hôm 15.11 nên đã kích hoạt hệ thống phòng thủ của Ukraina.

"Đây không phải lỗi của Ukraina. Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraina" - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels.

Các thành viên NATO đã tổ chức họp khẩn về vụ rơi tên lửa hôm 15.11 khiến hai người thiệt mạng tại một cơ sở ngũ cốc ở Ba Lan gần biên giới Ukraina - sự cố thương vong đầu tiên của cuộc chiến trong lãnh thổ của một thành viên NATO.

"Từ thông tin mà chúng tôi và các đồng minh có được, đó là tên lửa S-300 do Liên Xô sản xuất, một tên lửa cũ và không có bằng chứng nào cho thấy nó được Nga phóng đi. Rất có khả năng nó đã bị lực lượng phòng không Ukraina bắn" - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói.

Ông Stoltenberg cũng cho rằng, đó có thể là một tên lửa phòng không của Ukraina. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden bình luận, quỹ đạo cho thấy tên lửa không có khả năng được phóng từ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, đó có thể là một tên lửa phòng không của Ukraina. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã bác bỏ, tuyên bố đó không phải là tên lửa của Ukraina. Ông cho biết, ông đưa ra kết luận dựa trên các báo cáo từ quân đội Ukraina mà ông "không thể không tin tưởng".

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không đưa ra bằng chứng nào và trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông đã thúc giục Ukraina tham gia vào cuộc điều tra về vụ nổ ở Ba Lan để xác định sự thật.

Khi được hỏi về sự khác biệt trong các phát biểu từ Ukraina, Ba Lan và NATO, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cho hay: "Chúng tôi biết về những bình luận của Tổng thống Zelensky, nhưng chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào mâu thuẫn với những phát hiện sơ bộ của Ba Lan".

Vụ việc xảy ra trong khi Nga đang bắn hàng loạt tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraina, nhắm vào mạng lưới năng lượng của nước này.

Kiev cho biết đã bắn hạ hầu hết tên lửa của Nga bằng hệ thống phòng không của riêng mình. Vùng Volyn của Ukraina - ngay bên kia biên giới với Ba Lan - là một trong nhiều vùng mà Ukraina nói là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không có tên lửa nào của nước này tấn công gần biên giới Ba Lan hơn 35km và những bức ảnh về mảnh vỡ tên lửa ở Ba Lan cho thấy, đây là tên lửa phòng không S-300 của Ukraina.

Điện Kremlin hôm 6.11 cho hay, một số quốc gia đã đưa ra "tuyên bố vô căn cứ" về vụ việc, sau khi cáo buộc Ba Lan có phản ứng "hoàn toàn quá khích".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những lời cáo buộc Nga can dự là "một phần trong chiến dịch chống Nga có hệ thống của phương Tây".

Tin tức về việc các quan chức phương Tây kết luận tên lửa là của Ukraina đã mang lại sự nhẹ nhõm cho cư dân làng Przewodow của Ba Lan trong bối cảnh một số người nói rằng họ sợ bị kéo vào cuộc chiến.

Grzegorz Drewnik, thị trưởng của Dolhobyczow, đô thị mà Przewodow trực thuộc, cho biết: “Mọi người đều biết rằng chúng tôi đang ở ngay gần biên giới và một cuộc xung đột vũ trang với Nga sẽ khiến chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu đây là một sai lầm của Ukraina, sẽ không có hậu quả lớn. Tôi cũng không biết nữa, vì tôi không phải là một chuyên gia".

Một số nhà lãnh đạo phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế lớn G20 ở Indonesia cho rằng bất cứ ai bắn tên lửa, Nga cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về sự cố phát sinh từ chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguồn gốc tên lửa rơi xuống Ba Lan

Khánh Minh |

Giới chức Nga và Mỹ cho hay tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của Ukraina.

Điều 4 của NATO là gì, Ba Lan vận dụng ra sao sau vụ trúng tên lửa?

Khánh Minh |

Ba Lan đang tham vấn với các đồng minh về khả năng viện dẫn Điều 4 của hiến chương NATO sau khi tuyên bố tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này khiến 2 người thiệt mạng.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Hé lộ nguồn gốc tên lửa rơi xuống Ba Lan

Khánh Minh |

Giới chức Nga và Mỹ cho hay tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của Ukraina.

Điều 4 của NATO là gì, Ba Lan vận dụng ra sao sau vụ trúng tên lửa?

Khánh Minh |

Ba Lan đang tham vấn với các đồng minh về khả năng viện dẫn Điều 4 của hiến chương NATO sau khi tuyên bố tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này khiến 2 người thiệt mạng.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.