Hé lộ nguồn gốc tên lửa rơi xuống Ba Lan

Khánh Minh |

Giới chức Nga và Mỹ cho hay tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của Ukraina.

Ngày 16.11, Nga cho biết, tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng là tên lửa S-300 do lực lượng Ukraina bắn.

RT đưa tin, sau khi nghiên cứu các hình ảnh được công bố từ hiện trường, Bộ Quốc phòng Nga kết luận, tên lửa tấn công lãnh thổ Ba Lan vào đêm 15.11 là do quân đội Ukraina bắn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chuyên gia quân sự nước này đã phân tích các bức ảnh về các bộ phận của tên lửa do truyền thông đăng tải và "xác định chúng là các bộ phận của tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300 do Không quân Ukraina sử dụng".

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, vào ngày 15.11, máy bay và tàu Nga đã tiến hành các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

“Các cuộc tấn công có độ chính xác cao chỉ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraina và cách biên giới Ukraina-Ba Lan khoảng 35 km" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan cáo buộc tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống làng Przewodow ở miền đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraina khoảng 6km.

Trong khi đó, AP dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, các đánh giá sơ bộ cho thấy tên lửa rơi xuống Ba Lan đã được lực lượng Ukraina bắn vào một tên lửa của Nga đang lao tới.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng "không có khả năng" tên lửa rơi xuống Ba Lan được bắn đi từ Nga, nhưng cam kết hỗ trợ cuộc điều tra của Ba Lan về cái mà họ gọi là tên lửa "do Nga sản xuất".

Ông Biden đưa ra bình luận sau khi triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo G7 và NATO ở Bali, Indonesia, nơi đang diễn ra hội nghị G20.

“Có thông tin sơ bộ phản bác điều đó” - Tổng thống Biden nói khi được hỏi liệu tên lửa có được bắn từ Nga hay không. “Tôi không muốn nói cho đến khi chúng tôi điều tra xong. Về quỹ đạo, không có khả năng tên lửa được bắn từ Nga, nhưng chúng ta cần chờ xem”.

Tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky lên án vụ tấn công là "một sự leo thang nghiêm trọng", nhưng Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ ở Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia đã xác định những mảnh tên lửa trong hình ảnh chụp từ hiện trường vụ nổ ở Ba Lan là các bộ phận của hệ thống S-300 do Ukraina sở hữu. Ảnh: Sputnik
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia đã xác định những mảnh tên lửa trong hình ảnh chụp từ hiện trường vụ nổ ở Ba Lan là các bộ phận của hệ thống S-300 do Ukraina sở hữu. Ảnh: Sputnik

Chính phủ Ba Lan cho biết đang điều tra và nâng cao mức độ sẵn sàng của quân đội, đồng thời cân nhắc viện dẫn Điều 4 của hiến chương NATO.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định tên lửa rất có thể là do Nga sản xuất, nhưng thừa nhận hiện tại không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về việc ai đã phóng tên lửa này.

Ngay trong chiều 16.11, NATO tiến hành họp thảo luận về vụ việc. Trước cuộc họp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Reccep Tayyip Erdogan khẳng định, ông tôn trọng các tuyên bố của Nga rằng nước này không có liên quan đến vụ việc.

“Tôi phải tôn trọng những tuyên bố của Nga. Việc Nga nói không liên quan gì và việc Tổng thống Mỹ tuyên bố tên lửa này không có nguồn gốc từ Nga, có lẽ đã cho thấy Mátxcơva không liên quan đến vụ việc này. Đó có thể là lỗi kỹ thuật hoặc điều gì khác. Để kết luận, cần phải có một cuộc điều tra chi tiết” - ông Erdogan nói.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho rằng cần phải tìm hiểu cẩn thận những gì xảy ra tại Ba Lan trước khi đưa ra kết luận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế trong hoàn cảnh hiện tại, đồng thời tìm cách giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều 4 của NATO là gì, Ba Lan vận dụng ra sao sau vụ trúng tên lửa?

Khánh Minh |

Ba Lan đang tham vấn với các đồng minh về khả năng viện dẫn Điều 4 của hiến chương NATO sau khi tuyên bố tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này khiến 2 người thiệt mạng.

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Điều 4 của NATO là gì, Ba Lan vận dụng ra sao sau vụ trúng tên lửa?

Khánh Minh |

Ba Lan đang tham vấn với các đồng minh về khả năng viện dẫn Điều 4 của hiến chương NATO sau khi tuyên bố tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này khiến 2 người thiệt mạng.

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Ba Lan xác nhận tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, xem xét kích hoạt Điều 4 NATO

Ngọc Vân |

Sáng 16.11, chính quyền Warsaw xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời xem xét có nên kích hoạt Điều 4 NATO hay không.