NASA hào hứng khi tên lửa SpaceX đâm vào Mặt trăng

Thanh Hà |

NASA nhắm tới khảo sát miệng hố va chạm hình thành khi  tên lửa SpaceX đâm vào Mặt trăng vào đầu tháng 3, gọi vụ va chạm là "một cơ hội nghiên cứu thú vị".

Tên lửa SpaceX được phóng năm 2015 để đưa một vệ tinh NASA vào quỹ đạo và giai đoạn thứ 2 của tên lửa này, hay còn gọi là tên lửa đẩy, đã trôi nổi trong vũ trụ kể từ thời điểm đó. 

"Theo quỹ đạo hiện tại, giai đoạn thứ 2 của tên lửa dự kiến tác động đến nửa tối của Mặt trăng vào ngày 4.3.2022" - phát ngôn viên của NASA chia sẻ với AFP.

Vụ va chạm với Mặt trăng của khối tên lửa nặng 4 tấn sẽ không thể quan sát thấy từ Trái đất theo thời gian thực.

Tàu quỹ đạo do thám Mặt trăng (LRO) của NASA đang quay quanh Mặt trăng sẽ vào vị trí để quan sát khi va chạm xảy ra, người phát ngôn NASA thông tin.

Tàu vũ trụ LRO có thể chụp ảnh nhằm so sánh trước và sau khi tên lửa SpaceX đâm vào Mặt trăng.

Theo NASA, việc tìm kiếm miệng hố va chạm "sẽ là một thách thức và có thể mất vài tuần đến vài tháng".

Phần tên lửa SpaceX trôi nổi trong vũ trụ dự kiến đâm vào Mặt trăng vào đầu tháng 3. Ảnh minh họa. Ảnh: SpaceX
Phần tên lửa SpaceX trôi nổi trong vũ trụ dự kiến đâm vào Mặt trăng vào đầu tháng 3. Ảnh minh họa. Ảnh: SpaceX

Nghiên cứu miệng hố va chạm hình thành từ một vật thể có khối lượng và tốc độ đã biết (tên lửa sẽ di chuyển với vận tốc 9.000 km/h), cũng như vật chất bị đẩy ra từ va chạm, có thể giúp thúc đẩy công nghệ nghiên cứu khoa học về mặt trăng.

Các tàu vũ trụ từng cố tình đâm vào Mặt trăng cho mục đích khoa học như trong sứ mệnh Apollo nhằm kiểm tra địa chấn, nhưng tên lửa SpaceX đâm vào Mặt trăng là vụ va chạm không chủ đích đầu tiên được phát hiện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa SpaceX sắp lao thẳng vào Mặt trăng

Thanh Hà |

Một tên lửa SpaceX đang trong hành trình va chạm với Mặt trăng sau gần 7 năm di chuyển trong không gian vũ trụ.

SpaceX khai màn hoành tráng đầu năm mới

Nguyễn Hạnh |

SpaceX đã đưa 49 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo trong lần phóng đầu tiên của năm 2022.

SpaceX khai hỏa nguyên mẫu Starship SN20

Hải Anh |

Nguyên mẫu Starship mới nhất SN20 của SpaceX khai hỏa chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm bước ngoặt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tên lửa SpaceX sắp lao thẳng vào Mặt trăng

Thanh Hà |

Một tên lửa SpaceX đang trong hành trình va chạm với Mặt trăng sau gần 7 năm di chuyển trong không gian vũ trụ.

SpaceX khai màn hoành tráng đầu năm mới

Nguyễn Hạnh |

SpaceX đã đưa 49 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo trong lần phóng đầu tiên của năm 2022.

SpaceX khai hỏa nguyên mẫu Starship SN20

Hải Anh |

Nguyên mẫu Starship mới nhất SN20 của SpaceX khai hỏa chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm bước ngoặt.