Thử nghiệm tên lửa Super Heavy diễn ra tại cơ sở Starbase của SpaceX ở phía nam Texas, gần Boca Chica, theo Space.com.
Phiên bản mới nhất trong loạt nguyên mẫu Super Heavy cho chương trình Starship của SpaceX vừa thử nghiệm mang tên Booster 3. Chương trình nhằm mục đích phát triển hệ thống phóng hoàn toàn có thể tái sử dụng cho các chuyến đi đến Mặt trăng, sao Hỏa và nhiều chuyến du hành vũ trụ khác.
Tỉ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành SpaceX - xác nhận trên Twitter rằng toàn bộ 3 động cơ Raptors trên Super Heavy Booster 3 đã bắt lửa. Elon Musk cũng tiết lộ, SpaceX có khả năng thử nghiệm 9 động cơ bắt lửa trên Booster 3, tùy thuộc vào tiến độ với Booster 4.
9 động cơ là số lượng mà SpaceX từng sử dụng cho mỗi tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9. Tên lửa Falcon Heavy của công ty - bao gồm 3 tên lửa đẩy và một tầng trên - đốt cháy đồng thời 27 động cơ khi cất cánh. Trong khi đó, tên lửa đẩy Super Heavy của Starship dự kiến sẽ sử dụng hơn 30 động cơ trong quá trình phóng.
Tên lửa Super Heavy của SpaceX được thiết kế để trở thành tên lửa đẩy tầng đầu tiên có thể tái sử dụng để đưa tàu vũ trụ Starship khổng lồ của công ty vào quỹ đạo. Tên lửa này cao 70m và sẽ đưa tàu vũ trụ Starship dài 50m khi SpaceX vào vũ trụ khi hoàn tất.
Tỉ phú Elon Musk từng nói rằng, tên lửa Super Heavy Booster 3 có thể sẽ không bay trong không gian mà thay vào đó là sử dụng cho các cuộc thử nghiệm trên mặt đất. Tên lửa kế nhiệm là Booster 4 sẽ là thiết bị đầu tiên phóng tàu vũ trụ Starship.
Starship và Super Heavy đều là nòng cốt trong các kế hoạch của SpaceX cho các sứ mệnh tương lai tới không gian sâu. NASA đã chọn tàu Starship của SpaceX để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng trong sứ mệnh Artemis. SpaceX cũng đã bán một chuyến bay Starship quanh Mặt trăng cho doanh nhân Nhật Bản Yusaku Maezawa.
Tỉ phú Elon Musk muốn sử dụng tàu vũ trụ Starship để đưa các phi hành gia lên sao Hỏa. Theo tỉ phú sáng lập SpaceX, tàu vũ trụ này thể hoạt động toàn diện năm 2023 nếu quá trình thử nghiệm diễn ra tốt đẹp.