NASA có phó giám đốc mới

Nguyễn Hạnh |

Thượng viện Mỹ đã xác nhận cựu phi hành gia Pam Melroy là phó giám đốc NASA vào ngày 17.6, khoảng sáu tuần sau khi công bố ông Bill Nelson là giám đốc NASA.

Theo Space, Pam Melroy phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ trước khi gia nhập NASA. Bà đã thực hiện ba nhiệm vụ tàu con thoi: Lái STS-92 vào năm 2000, lái STS-112 vào năm 2002 và chỉ huy STS-120 vào năm 2007. Bà và phi hành gia NASA Eileen Collins là hai người phụ nữ chỉ huy một sứ mệnh tàu con thoi.

Sau khi nghỉ việc tại NASA vào năm 2009, bà đã đảm nhận một số công việc quan trọng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Bà từng làm việc tại Lockheed Martin và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), và còn từng là phó giám đốc Văn phòng Chiến thuật Công nghệ tại Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA).

Tân phó giám đốc NASA Pam Melroy cho biết: "Thật vinh dự khi được Thượng viện xác nhận việc giữ chức vụ phó giám đốc NASA. Tôi rất cảm kích trước sự tin tưởng của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đối với tôi".

"Tôi luôn mong muốn trở lại gia đình NASA và làm việc với giám đốc Nelson để đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong không gian, khám phá những điều kỳ diệu của vũ trụ, mở rộng nghiên cứu khoa học quan trọng giúp chống lại biến đổi khí hậu và mở ra những khám phá khoa học sẽ thay đổi thế giới" - bà Melroy nói.

Bên cạnh đó, Thượng viện Mỹ cũng đã xác nhận nhà hải dương học Rick Spinrad là giám đốc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) - cơ quan hợp tác với NASA trong một số sứ mệnh quan sát Trái đất.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

NASA cảnh báo Trái đất đang giữ lượng nhiệt gấp 2 lần so với năm 2005

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu do NASA dẫn đầu, sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 14 năm từ 2005 đến 2019.

Xuất hiện hành khách đặc biệt cho sứ mệnh Artemis1 không người lái của NASA

Phương Linh |

Một ''hành khách'' đầu tiên sẽ có mặt trên tàu vũ trụ Orion mới trong sứ mệnh không người lái Artemis I của NASA.

Giám đốc NASA ca ngợi hợp tác Nga-Mỹ trên vũ trụ là độc nhất vô nhị

Nguyễn Hạnh |

"Chúng tôi là đối tác trong không gian và tôi không muốn điều đó chấm dứt" - giám đốc NASA Bill Nelson nói.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

NASA cảnh báo Trái đất đang giữ lượng nhiệt gấp 2 lần so với năm 2005

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu do NASA dẫn đầu, sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 14 năm từ 2005 đến 2019.

Xuất hiện hành khách đặc biệt cho sứ mệnh Artemis1 không người lái của NASA

Phương Linh |

Một ''hành khách'' đầu tiên sẽ có mặt trên tàu vũ trụ Orion mới trong sứ mệnh không người lái Artemis I của NASA.

Giám đốc NASA ca ngợi hợp tác Nga-Mỹ trên vũ trụ là độc nhất vô nhị

Nguyễn Hạnh |

"Chúng tôi là đối tác trong không gian và tôi không muốn điều đó chấm dứt" - giám đốc NASA Bill Nelson nói.