Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Ngọc Vân |

Giới phân tích nhanh chóng chỉ ra ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" của Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva hôm 16.6.

Theo ABC News, cả hai nhà lãnh đạo đã xuất hiện trong những bức ảnh họ trông tự tin để thể hiện một hình ảnh hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia.

Phóng viên phụ trách các vấn đề toàn cầu của ABC News Martha Raddatz nhấn mạnh điều mà cô gọi là ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" trong cả cái bắt tay bên ngoài biệt thự ở Thụy Sĩ và bên trong khi ông Putin và Biden ngồi chụp ảnh chung. Chính phủ Nga nhanh chóng công bố những bức ảnh chụp hai người nhà lãnh đạo đang mỉm cười với nhau, ngang hàng nhau.

"Tổng thống Putin thoải mái ngồi lại trên ghế, Tổng thống Biden trông cũng thư thái. Tôi nghĩ, về cơ bản đó là những gì họ muốn thể hiện" - Raddatz nói.

Trong bức ảnh ngồi, cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ ra thoải mái. Ông Biden - người đưa tay ra bắt trước - ngồi khoanh chân, đặt tay trên đùi và mỉm cười. Ông Putin ngả lưng vào ghế như thường lệ và trông có vẻ nghiêm nghị nhưng rất thoải mái.

"Họ biết thế giới đang nhìn những bức ảnh đó, đặc biệt là ông Putin. Ông ấy muốn đứng trên sân khấu thế giới" - bà Raddatz nói thêm.

Phóng viên ABC News nhận định, dù còn nhiều bất đồng và khi mối quan hệ song phương đang ở thời điểm căng thẳng thì bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào cũng có thể được coi là một chiến thắng.

Theo Sputnik, trước lúc bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, ông Putin đã nói đùa với ông Biden. Vào thời điểm khi các nhân viên an ninh yêu cầu các phóng viên và nhà quay phim rời phòng hội đàm, nhà lãnh đạo Nga mỉm cười nói điều gì đó với người đồng cấp Mỹ rồi cả hai ông đều cười.

Cuộc gặp của hai tổng thống diễn ra trong thư viện của Villa La Grange ở Geneva. Trên bàn giữa các ông Putin và Biden có một bó hoa trắng nhỏ.

"Ông Putin rõ ràng cảm thấy tự tin trong tình huống này: Ông ấy ngồi ở tư thế thể hiện rằng ông ấy hoàn toàn thoải mái; ông ấy ngồi vững hai chân mở thẳng, hơi ngả người về phía sau và không tựa vào lưng ghế. Các chi tiết này cho thấy rằng ông Putin cảm thấy tiện lợi và thoải mái" - bà Tatiana Baranova, chuyên gia Nga về nghi thức kinh doanh và giao tế xã hội hiện đại bình luận khi xem những cảnh ghi đầu tiên từ cuộc gặp.

Theo lời bà Baranova, nếu so sánh tư thế của ông Biden và Putin, thì thấy có vẻ là Tổng thống Mỹ "không được thoải mái đến thế trong cuộc đàm phán".

"Nếu nhìn vào tư thế ông Biden gác chéo chân lên nhau, sẽ có ấn tượng rằng ông ấy không hẳn là bị gò bó, bởi nam giới có thể cho phép ngồi bắt chéo chân trong văn hóa Tây Âu... Nhưng như vậy trái ngược với ông Putin, có vẻ ông Biden không được thoải mái như nhà lãnh đạo của chúng ta" - chuyên gia Nga giải thích.

Nhận xét về sự hiện diện các tờ giấy ghi chú ở chỗ Tổng thống Joe Biden khi bắt đầu hội đàm, chuyên gia Baranova lưu ý rằng, không có gì đáng chê trách nếu một người đôi khi sử dụng các tờ ghi chú hoặc giấy nhắc như là "phao", nhưng điều cốt yếu là đừng đọc từ giấy chuẩn bị sẵn.

"Chúng ta đâu phải là người máy, có thể dễ dàng sử dụng các ghi chú của mình, dùng một số loại 'phao' nhắc nào đó. Nhưng nếu đọc theo 'phao' thì sẽ là chuyện rất kỳ quặc trong thế giới hiện đại" - bà nói thêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.

Tổng thống Putin-Biden ra tuyên bố chung sau thượng đỉnh Nga-Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ hôm 16.6.

Hé lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin - Biden

Khánh Minh |

Điện Kremlin tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16.6.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.

Tổng thống Putin-Biden ra tuyên bố chung sau thượng đỉnh Nga-Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ hôm 16.6.

Hé lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin - Biden

Khánh Minh |

Điện Kremlin tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16.6.