NASA chuẩn bị cho lần phóng thử tên lửa mặt trăng thứ hai

Anh Vũ |

Sau khi bị hoãn phóng thử ngày 29.8, tên lửa SLS của NASA dường như đã sẵn sàng cho cuộc phóng thử vào ngày 3.9.

Các đội mặt đất tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida hôm 2.9 đã bắt đầu chuẩn bị trước thềm nỗ lực phóng thử thứ hai để thử nghiệm SLS, tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo của NASA, năm ngày sau khi các vấn đề kỹ thuật khiến lần thử đầu tiên phải hủy bỏ, theo Reuters.

Các cuộc kiểm tra được tiến hành vào tối 1.9 cho thấy dường một đường dây nhiên liệu là nguyên nhân khiến NASA quyết định dừng hoạt động phóng ban đầu vào ngày 29.8, Jeremy Parsons, phó giám đốc chương trình tại trung tâm vũ trụ, cho biết.

Bên cạnh đó, hai vấn đề quan trọng khác của tên lửa SLS, bao gồm cảm biến nhiệt độ động cơ bị lỗi và một số vết nứt trên lớp bọt cách nhiệt, phần lớn đã được giải quyết, giám đốc sứ mệnh Artemis, Mike Sarafin, nói với các phóng viên vào tối 1.9.

Theo Melody Lovin, một sĩ quan mảng thời tiết phóng của Lực lượng Không gian Mỹ ở Cape Canaveral, các dự báo cho biết có 70% cơ hội gặp điều kiện thuận lợi trong khoảng thời gian phóng kéo dài hai giờ đồng hồ vào ngày 3.9.

“Thời tiết vẫn có vẻ khá tốt cho lần phóng vào thứ Bảy. Tôi không mong đợi thời tiết sẽ là yếu tố cản trở chương trình”, Melody Lovin cho biết.

Sứ mệnh, được đặt tên là Artemis I, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của cả tên lửa SLS và viên nang vũ trụ Orion, được chế tạo theo hợp đồng của NASA với Boeing Co và Lockheed Martin Corp. SLS được thiết lập để phóng viên nang Orion lên mặt trăng và quay trở lại trong một chuyến bay thử nghiệm kéo dài 37 ngày.

Nếu hai sứ mệnh Artemis đầu tiên thành công, NASA sẽ bắt đầu đưa các phi hành gia hạ cánh trở lại Mặt trăng, bao gồm cả người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt trăng, sớm nhất là vào năm 2025. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng khung thời gian có thể sẽ trượt đi một vài năm.

SLS được kỳ vọng là sẽ giúp NASA đưa con người lên và xây dựng căn cứ ở Mặt trăng, một bước trên con đường chinh phục sao Hỏa. Ảnh chụp màn hình
SLS được kỳ vọng là sẽ giúp NASA đưa con người lên và xây dựng căn cứ ở Mặt trăng, một bước trên con đường chinh phục sao Hỏa. Ảnh chụp màn hình

Được biết, có mười hai phi hành gia đã đi bộ trên mặt trăng trong sáu sứ mệnh của Apollo từ năm 1969 đến năm 1972, đây là chuyến bay vũ trụ duy nhất chưa đưa con người lên bề mặt Mặt trăng.

Trọng tâm nhiệm vụ Mặt trăng mới của NASA được thúc đẩy nhiều bởi khoa học và các mối quan hệ đối tác quốc tế với các cơ quan vũ trụ của Châu Âu, Nhật Bản và Canada, cùng với các liên doanh tên lửa thương mại như SpaceX.

Không giống như Apollo, các chuyến bay mới nhất lên mặt trăng nhằm mục đích thiết lập cơ sở hoạt động lâu dài và bền vững trên bề mặt và quỹ đạo mặt trăng như một bước đệm cho các chuyến thám hiểm của con người lên sao Hỏa.

Bước chân đầu tiên của sứ mệnh này là khởi động SLS, hệ thống phóng thẳng đứng mới lớn nhất mà cơ quan vũ trụ Mỹ đã chế tạo kể từ tên lửa Saturn V của kỷ nguyên Apollo ra đời.

Nếu cuộc thử nghiệm cho sứ mệnh Artemis I bị hoãn lại vì bất kỳ lý do gì, NASA vẫn có thể thử lại vào ngày 5 hoặc 6.9. Sau đó tên lửa SLS sẽ phải trải qua một số công đoạn chuẩn bị thêm và có thể sẽ kéo dài thời gian trì hoãn hơn một vài ngày hoặc một tuần.

Tên lửa SLS và viên nang Orion đã được NASA phát triển trong hơn một thập kỷ, với nhiều năm trì hoãn và chi phí lên tới ít nhất 37 tỉ USD vào năm 2021. Tuy vậy, chương trình Artemis cũng đã tạo ra hàng chục nghìn việc làm và hàng tỉ USD thương mại cho ngành hàng không vũ trụ, theo NASA.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

NASA có thêm đột phá chuẩn bị cho cuộc sống trên sao Hỏa

Song Minh |

Thiết bị của NASA được kỳ vọng có thể tạo ra đủ ôxy để hỗ trợ con người khi tới sao Hỏa.

NASA chi thêm cả tỉ USD để thuê SpaceX đưa phi hành gia lên vũ trụ

Anh Tuấn |

SpaceX đã được NASA đặt hàng thêm 5 sứ mệnh đưa phi hành gia lên ISS, nâng tổng số nhiệm vụ lên 14.

NASA dự kiến chuyển lịch phóng thử tên lửa SLS sang đầu tháng 9

Anh Tuấn |

Sau khi phải hoãn vụ thử nghiệm tên lửa SLS vào ngày 29.8, NASA đang lên kế hoạch cho vụ phóng thử tiếp theo, dự kiến là đầu tháng 9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NASA có thêm đột phá chuẩn bị cho cuộc sống trên sao Hỏa

Song Minh |

Thiết bị của NASA được kỳ vọng có thể tạo ra đủ ôxy để hỗ trợ con người khi tới sao Hỏa.

NASA chi thêm cả tỉ USD để thuê SpaceX đưa phi hành gia lên vũ trụ

Anh Tuấn |

SpaceX đã được NASA đặt hàng thêm 5 sứ mệnh đưa phi hành gia lên ISS, nâng tổng số nhiệm vụ lên 14.

NASA dự kiến chuyển lịch phóng thử tên lửa SLS sang đầu tháng 9

Anh Tuấn |

Sau khi phải hoãn vụ thử nghiệm tên lửa SLS vào ngày 29.8, NASA đang lên kế hoạch cho vụ phóng thử tiếp theo, dự kiến là đầu tháng 9.