NASA có thêm đột phá chuẩn bị cho cuộc sống trên sao Hỏa

Song Minh |

Thiết bị của NASA được kỳ vọng có thể tạo ra đủ ôxy để hỗ trợ con người khi tới sao Hỏa.

Moxie - thiết bị có kích thước bằng hộp cơm trưa tích hợp trên tàu thám hiểm Perseverance của NASA - đã thực hiện thành công nhiệm vụ tạo ra ôxy trên sao Hỏa, tương đương ôxy của một cây nhỏ - tờ The Guardian đưa tin.

Các nhà nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó thiết bị này có thể tạo ra ôxy để hỗ trợ con người trên sao Hỏa.

Kể từ tháng 2 năm ngoái, thí nghiệm sử dụng tài nguyên ôxy tại chỗ trên sao Hỏa - còn gọi là Moxie - đã thành công trong việc tạo ra ôxy từ bầu khí quyển giàu CO2 của hành tinh đỏ.

Các nhà nghiên cứu đề xuất một phiên bản thu nhỏ của Moxie có thể được gửi đến sao Hỏa, để liên tục sản xuất ôxy với tốc độ hàng trăm cây, trước khi con người tới hành tinh này.

Moxie đã hạ cánh xuống sao Hỏa như một phần của sứ mệnh tàu thám hiểm Perseverance của NASA.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng, vào cuối năm 2021, Moxie đã có thể sản xuất ôxy trong bảy lần thử nghiệm, trong nhiều điều kiện khí quyển, bao gồm cả ban ngày và ban đêm, và qua các mùa khác nhau trên sao Hỏa.

Trong mỗi lần thử nghiệm, Moxie đạt mục tiêu tạo ra 6 gram ôxy mỗi giờ - tương tự như tốc độ của một cây nhỏ trên Trái đất.

Người ta hy vọng rằng ở công suất tối đa, Moxie có thể tạo ra đủ ôxy để hỗ trợ con người khi đến sao Hỏa và cung cấp nhiên liệu cho một tên lửa để đưa con người trở lại Trái đất.

Thiết bị Moxie tạo ôxy trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Thiết bị Moxie tạo ôxy trên sao Hỏa. Ảnh: NASA

Ông Jeffrey Hoffman từ Khoa Hàng không và Du hành vũ trụ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Mỹ, thành viên của dự án, cho biết: “Đây là minh chứng đầu tiên về việc thực sự tận dụng các nguồn tài nguyên trên bề mặt của một hành tinh khác và biến đổi chúng về mặt hóa học thành một thứ có ích cho sứ mệnh của con người”.

Phiên bản hiện tại của Moxie chỉ nhỏ gọn để tích hợp với Perseverance và được chế tạo để chạy trong thời gian ngắn. Một thiết bị sản xuất ôxy quy mô đầy đủ sẽ bao gồm các đơn vị lớn hơn, lý tưởng là sẽ chạy liên tục.

Cho đến nay, Moxie đã chứng minh rằng nó có thể tạo ra ôxy ở hầu hết mọi thời điểm trong ngày và năm trên sao Hỏa.

Michael Hecht - thành viên chính của sứ mệnh Moxie tại Đài quan sát Haystack của MIT - cho biết: “Điều duy nhất chúng tôi chưa chứng minh được là Moxie có hoạt động vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn hay không, khi nhiệt độ thay đổi đáng kể. Chúng tôi có con át chủ bài sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi có thể đạt được cột mốc cuối cùng để chứng tỏ rằng thiết bị thực sự có thể hoạt động bất cứ lúc nào”.

Phiên bản hiện tại được chế tạo để chạy trong thời gian ngắn, bật và tắt sau mỗi lần chạy. Việc hệ thống này hoạt động thành công sẽ mở đường cho thiết bị quy mô lớn hơn, chạy liên tục và có thể sử dụng trong hàng nghìn giờ.

Hoffman cho biết: “Để hỗ trợ một sứ mệnh của con người lên sao Hỏa, chúng tôi phải mang theo rất nhiều thứ từ Trái đất, như máy tính, bộ đồ vũ trụ và môi trường sống. Nhưng ôxy ư? Chúng tôi có thể tạo ra nó ngay tại đây”.

Nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Science Advances.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Những phát hiện trên sao Hỏa tiếp tục gây kinh ngạc cho thế giới

Song Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA vừa có phát hiện kinh ngạc trên hành tinh đỏ.

Khám phá ngạc nhiên về sự sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ về sự sống trên sao Hỏa, cho thấy nơi hành tinh đỏ từng được bao phủ trong nước.

Phát hiện hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về sao Hỏa

Khánh Minh |

Một phân tích mới về dữ liệu địa chấn từ tàu thám hiểm sao Hỏa InSight của NASA tiết lộ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về hành tinh đỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những phát hiện trên sao Hỏa tiếp tục gây kinh ngạc cho thế giới

Song Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA vừa có phát hiện kinh ngạc trên hành tinh đỏ.

Khám phá ngạc nhiên về sự sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới làm sáng tỏ về sự sống trên sao Hỏa, cho thấy nơi hành tinh đỏ từng được bao phủ trong nước.

Phát hiện hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về sao Hỏa

Khánh Minh |

Một phân tích mới về dữ liệu địa chấn từ tàu thám hiểm sao Hỏa InSight của NASA tiết lộ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về hành tinh đỏ.