Mỹ: Tranh cãi về trang bị súng cho giáo viên

VÂN ANH |

Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trang bị súng cho giáo viên để ngăn chặn các vụ xả súng trong trường học nhận được những ý kiến trái chiều. Sau vụ xả súng kinh hoàng vào trường cấp 3 tại Parkland, Florida tuần trước, văn hóa súng đạn ở Mỹ một lần nữa lại nóng.

Đồng tình

Ngày 21.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, trang bị vũ khí cho giáo viên có thể ngăn chặn các vụ xả súng giống như thảm kịch làm 17 người chết ở Florida hôm 14.2. “Một giáo viên có súng có thể kết thúc vụ tấn công một cách rất nhanh chóng” - BBC dẫn lời ông Donald Trump nói trong cuộc gặp những người sống sót cũng như cha mẹ các nạn nhân vụ xả súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cũng ủng hộ những lời kêu gọi kiểm soát kỹ hơn về lý lịch những người mua súng. “Chúng tôi sẽ làm rất mạnh, nhất là kiểm tra sức khỏe tâm thần của người mua súng. Sẽ không có chuyện như trước nữa” - ông Donald Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang xem xét một số quy định quan trọng là nâng độ tuổi sở hữu một số loại vũ khí nhất định. Trước đó hôm 20.1, ông Donald Trump ký biên bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Tư pháp soạn thảo luật cấm các thiết bị độ súng, có thể chuyển đổi súng bán tự động thành tự động. Nhưng trên hết, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh đến các khóa đào tạo và trang bị súng cho khoảng 20% giáo viên hoặc cán bộ trong trường - một đề xuất từ lâu của Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) - mặc dù thừa nhận đề xuất này còn gây tranh cãi. “Một vụ tấn công trung bình diễn ra khoảng 3 phút. Trong khi đó, phải mất từ 5-8 phút để cảnh sát đến nơi, lúc ấy thì vụ tấn công đã kết thúc. Nếu các trường có giáo viên giỏi về vũ khí, họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc tấn công” - Tổng thống nhấn mạnh. Được biết, hàng chục tiểu bang ở Mỹ đã cho phép mang súng đến khuôn viên trường học, nhưng bang Florida thì không.

Trong số 40 sinh viên, giáo viên và gia đình các học sinh tham gia cuộc gặp, nhiều người ủng hộ đề xuất của ông Donald Trump. “Tôi không đến đây để tranh luận. Tôi đã mất đi người em gái. Và như Tổng thống nói, nếu như có thể tìm thấy 20% giáo viên biết cách dùng súng, thì sự thể đã khác” - CNN dẫn lời Hunter Pollack, anh trai của nạn nhân Meadow Pollack thiệt mạng trong vụ xả súng. “Chúng tôi cần thêm an ninh, cần thêm súng trong khuôn viên trường, cần kiểm tra kỹ lý lịch người mua súng” - Pollack nói tiếp.

Ông Fred Abt - bố của học sinh Carson Abt may mắn sống sót sau vụ xả súng ở Parkland - nói rằng, ông đã trao đổi với Bộ trưởng Giáo dục Betsy Devos và nhận thấy, sẽ hiệu quả nếu có súng trong trường hơn là chờ đợi cảnh sát đến ứng cứu. “Đề xuất này khả thi, mặc dù không phổ biến lắm. Đã có nhiều giáo viên được cấp phép mang theo súng, có súng trong tay, họ sẽ là những người đầu tiên phản ứng khi xảy ra vụ tấn công bất ngờ trong trường học” - ông Fred Abt nói.

Phản đối

Ngược lại, bà Nicole Hockley - người có cậu con trai 6 tuổi chết trong vụ xả súng trường Sandy Hook năm 2012 - giành micro nói với tổng thống, bà thà trang bị cho giáo viên cách ngăn chặn xả súng hơn là đưa cho họ vũ khí. “Hãy nói về việc phòng tránh. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm” - bà nói.

Chủ tịch Liên đoàn giáo viên Mỹ, Randi Weingarten chỉ trích đề xuất. “Tôi phát ốm với những người vận động hành lang sử dụng súng đạn, những người như Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos muốn chạy đua vũ trang và biến trường học thành những pháo đài quân sự”. Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Lily Eskelsen Garcia cho rằng, đưa súng vào trường học không làm cho họ an toàn hơn. “Học sinh của chúng tôi cần thêm sách, các chương trình âm nhạc và nghệ thuật, họ không cần súng trong lớp học”.

Cùng tối ngày 21.2 theo giờ Mỹ, những học sinh, giáo viên sống sót sau vụ xả súng ở trường Stoneman Douglas đã tham dự cuộc thảo luận do CNN tổ chức với các nghị sĩ bang Florida, giới chức Washington và NRA về vấn đề sử dụng súng. Cảnh sát trưởng Hạt Broward, ông Scott Israel cho rằng, giáo viên không nên được trang bị súng, mà nhiệm vụ của họ là giảng dạy.

Cô Ashley Kurth - giáo viên dạy nấu ăn tại trường Marjory Stoneman Douglas, người đã bảo vệ cho gần 70 học sinh trong vụ xả súng - nói rằng, mặc dù đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, nhưng cô không thể đồng tình với ý tưởng trang bị súng cho giáo viên sẽ giải quyết được vấn đề bạo lực súng ống ở trường học. “Khi hàng trăm đứa trẻ hoảng hốt chạy về phía tôi, tôi tự hỏi tôi có cần được huấn luyện thêm để bảo vệ chúng hay không? Vậy là lúc nào tôi cũng phải mặc áo chống đạn, dắt súng vào chân hay để nó trong bàn làm việc? Tại sao lại như vậy?”. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio đáp: “Tôi cũng không ủng hộ điều đó. Thú thật là tôi không thoải mái với việc các con tôi đến trường mà thầy cô lúc nào cũng có súng”.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.