Thông cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cơ quan này đã thông báo cho Quốc hội về việc hợp đồng bán chiến đấu cơ trị giá 6,53 tỷ USD ngày vào cuối ngày 19.1, theo Tân Hoa Xã.
Hợp đồng này cũng bao gồm 38 động cơ Pratt & Whitney F-135, 34 chiếc đã được lắp đặt và 4 dự phòng, cũng như các thiết bị khác cho máy bay chiến đấu công nghệ cao tránh radar.
Thương vụ này sẽ "tăng cường an ninh cho một quốc gia đồng minh và đối tác đã, đang và sẽ tiếp tục là đồng minh, một lực lượng quan trọng để ổn định chính trị và kinh tế ở Tây Âu", thông cáo nêu rõ.
Cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, việc bán các máy bay F-35 sẽ cung cấp cho Bỉ "năng lực quốc phòng đáng tin cậy để ngăn chặn sự xâm lược trong khu vực và đảm bảo khả năng tương tác với các lực lượng Mỹ".
Một số đồng minh Mỹ đã mua F-35 như: Nhật Bản, Israel, Anh, Australia, Na Uy, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Phần Lan, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Saudi Arabia và một số nước khác cũng là khách hàng tiềm năng của chiến đấu cơ tàng hình tối tân này của Mỹ.
F-35 Lightning II là sản phẩm quan trọng của hãng Lockheed Martin, chiếm khoảng 1/4 tổng doanh thu. Trong quý 3/2017 doanh số bán hàng của Lockheed đã tăng 14% lên 4,7 tỷ USD, nhờ bán F-35, theo Reuters. Tiêm kích F-35 là chương trình vũ khí đắt nhất trong lịch sử, ước tính có giá 400 tỷ USD cho 2.457 máy bay, theo The Hill.