Mỹ, Mexico tìm kiếm giải pháp cho vấn đề người di cư

Minh Đạt |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Mexico ngày 27.12 với hy vọng thể hiện bước tiến trong việc giải quyết vấn đề di cư đang gia tăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay, phái đoàn Mỹ sẽ trao đổi với Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador “nhu cầu cấp thiết về những con đường hợp pháp và các hành động thực thi bổ sung” nhằm đối phó với vấn đề người di cư.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, các quan chức Mỹ và Mexico sẽ thảo luận về "tình trạng di cư bất thường chưa từng xảy ra ở Tây bán cầu và xác định những cách thức để Mexico và Mỹ giải quyết các thách thức an ninh biên giới".

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador thảo luận về vấn đề di cư trong cuộc điện đàm ngày 21.12 với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ đã cử Ngoại trưởng Blinken cùng với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và quan chức di cư Nhà Trắng Liz Sherwood tới Mexico.

Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Lopez Obrador khẳng định, Mexico sẽ tăng cường các kế hoạch để đối phó với những người di cư đến Mỹ.

AFP cho hay, chuyến đi bất thường vào tuần lễ Giáng sinh của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden phải kiểm soát vấn đề người di cư để đổi lấy việc Quốc hội Mỹ chấp thuận một trong những ưu tiên chính của ông là hỗ trợ Ukraina. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận, Ukraina sẽ sớm cạn kiệt vũ khí cần cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Gói ngân sách do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất trước Quốc hội Mỹ cũng bao gồm tài trợ cho 1.300 đặc vụ biên phòng bổ sung để giúp giải quyết vấn đề di cư. Khoảng 10.000 người tìm cách nhập cảnh trái phép mỗi ngày ở biên giới phía nam của Mỹ, gần gấp đôi con số trước đại dịch - AFP lưu ý.

Andrew Rudman - Giám đốc Viện Mexico tại Trung tâm Wilson ở Washington - nhận định, Ngoại trưởng Blinken sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ Mexico để giữ người di cư tại Mexico, như giấy phép lao động tạm thời. Ông nhận định: “Một trong những thách thức là mọi người đều muốn có một giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề toàn cầu, lâu dài”.

Theo Liên Hợp Quốc, những người di cư và người xin tị nạn quá cảnh qua Mexico để đến Mỹ nhằm thoát khỏi bạo lực, khó khăn kinh tế và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Số người di cư đi qua khu vực Darien Gap giữa Colombia và Trung Mỹ đã lên tới nửa triệu người trong năm nay, gấp đôi kỷ lục năm ngoái. Trong những tháng gần đây, số người di cư từ Haiti qua Mexico để tới Mỹ cũng tăng lên.

The Hill thông tin, đoàn người di cư có quy mô lên tới 6.000 người đã rời thành phố Tapachula phía nam Mexico vào 26.12 để đi về phía bắc. Đây được cho là nhóm người di cư có tổ chức lớn nhất hình thành ở Tapachula kể từ năm 2022. Những người lãnh đạo đoàn di cư mang biểu ngữ gọi đoàn người này là “cuộc di cư thoát nghèo” và chủ yếu bao gồm những người đến từ Haiti, Honduras...

Đoàn di cư khổng lồ này được thúc đẩy một phần bởi các biện pháp cưỡng chế mà Mexico triển khai ở Tapachula, gần biên giới với Guatemala, theo truyền thông địa phương. Tờ Diario del Sur của Mexico lưu ý, hơn 100.000 người di cư đang bị mắc kẹt trong thành phố Tapachula, chờ giấy tờ cho phép di chuyển tự do qua Mexico.

Chia sẻ với BBC, nhà hoạt động Luis García Villagrán nhận định, yếu tố thúc đẩy đoàn người di cư này cũng có một phần là do việc di chuyển dễ dàng từ Guatemala đến Tapachula.

Minh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo nguy cơ bệnh "nai xác sống" lây lan sang người

Thanh Hà |

Ca bệnh "nai xác sống" đầu tiên được phát hiện ở khu vực Wyoming của Công viên Quốc gia Yellowstone, Mỹ vào tháng 11 làm dấy lên lo ngại về khả năng căn bệnh lây lan sang người.

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ đá Mặt trăng với Mỹ

Anh Vũ |

Trung Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh các nhà nghiên cứu Mỹ có mong muốn tiếp cận các mẫu vật được thu thập từ Mặt trăng do tàu thăm dò robot của Trung Quốc mang về.

Mỹ hoàn tất mạng lưới quan hệ quốc phòng ở Bắc Âu

Thanh Hà |

Đan Mạch đạt được thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép binh sĩ và thiết bị quân sự của Mỹ đặt trên lãnh thổ Đan Mạch, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo ngày 19.12.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.

Khách Việt đổ ra nước ngoài du lịch dịp Tết Dương lịch 2024

Thanh Chân |

Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, các điểm đến nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm, lựa chọn của du khách Việt Nam.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xử vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Sáng 29.12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử lưu động 2 bị cáo trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành. Người dân có mặt từ sớm, chen chân theo dõi tòa xử án.

Cây cầu đặc biệt vừa được phê duyệt gần 800 tỉ đồng cải tạo

Trần Tuấn |

Cầu Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang) là cây cầu duy nhất trên cả nước hiện còn đường bộ đi chung đường sắt, được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức dự kiến gần 800 tỉ đồng.

Fan không còn đủ sức cứu được Jack, Hiền Hồ

Phương Liên |

Năm 2023 chứng minh rõ ràng nhất về việc lực lượng fan (khán giả hâm mộ) không còn đủ sức cứu sự nghiệp cho thần tượng khi đã vướng scandal hay bê bối tình ái.

Mỹ cảnh báo nguy cơ bệnh "nai xác sống" lây lan sang người

Thanh Hà |

Ca bệnh "nai xác sống" đầu tiên được phát hiện ở khu vực Wyoming của Công viên Quốc gia Yellowstone, Mỹ vào tháng 11 làm dấy lên lo ngại về khả năng căn bệnh lây lan sang người.

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ đá Mặt trăng với Mỹ

Anh Vũ |

Trung Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh các nhà nghiên cứu Mỹ có mong muốn tiếp cận các mẫu vật được thu thập từ Mặt trăng do tàu thăm dò robot của Trung Quốc mang về.

Mỹ hoàn tất mạng lưới quan hệ quốc phòng ở Bắc Âu

Thanh Hà |

Đan Mạch đạt được thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép binh sĩ và thiết bị quân sự của Mỹ đặt trên lãnh thổ Đan Mạch, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo ngày 19.12.