Mỹ ghi nhận số người vô gia cư cao kỷ lục

Anh Vũ |

Số người vô gia cư ở Mỹ đã tăng vọt, chạm mức cao kỷ lục trong năm 2023.

Theo báo cáo mới của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ (HUD), ngày càng có nhiều người Mỹ rơi vào tình trạng vô gia cư.

Cơ quan này cho rằng, tình trạng lạm phát, thiếu nhà ở và sự kết thúc của các biện pháp bảo vệ được áp dụng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã làm tăng số lượng người vô gia cư, RT đưa tin.

Theo đợt kiểm tra hàng năm của HUD về người vô gia cư ở Mỹ, số người vô gia cư ở nước này đã lên tới 653.104 vào tháng 1.2023. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi cơ quan này thiết lập hệ thống đếm người vô gia cư vào năm 2007.

Số người vô gia cư tại Mỹ đã tăng 12% so với đợt kiểm tra năm ngoái, với 70.650 người vô gia cư mới được ghi nhận. 25% trong số đó trở thành người vô gia cư vì vấn đề tăng giá thuê nhà và sự kết thúc của các chương trình kiểm soát thuê nhà thời kỳ đại dịch, theo HUD.

Mặc dù lượng người vô gia cư tăng đồng đều ở mọi đối tượng, nhưng các gia đình có trẻ em thường là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất khi 15,5% trong số người vô gia cư là thành viên của các gia đình có trẻ em. Họ chiếm 28% trong tổng số người vô gia cư năm 2023.

HUD thừa nhận rằng, lượng nhà ở thuê đã thiếu hụt một cách không bình thường trong năm 2022, nhưng khẳng định một làn sóng xây dựng do chính phủ đã giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp về giá cả vẫn còn đó. Trong khi giá thuê nhà trung bình ở Mỹ tăng 18,8% giữa năm 2001 và 2022, tính theo chỉ số lạm phát, thu nhập trung bình của người dân nước này chỉ tăng 4,3% trong cùng thời kỳ.

Một báo cáo của Moody's Analytics trong năm 2023 cho biết, hộ gia đình có thu nhập trung bình phải chi trả gần 30% thu nhập của họ cho việc thuê nhà.

Những con số tồi tệ này xuất hiện một năm sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố đã "ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của người vô gia cư”.

Mặc dù số lượng người vô gia cư đã ổn định từ năm 2020 đến 2022 nhờ một phần vào các biện pháp được áp dụng trong đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng hầu hết các biện pháp bảo vệ đó đã hết hiệu lực, đẩy người thuê nhà ở Mỹ vào một thị trường nhà ở "khốc liệt, với giá thuê tăng vọt và lạm phát cao," theo Diane Yentel, chuyên gia về nhà ở thu nhập thấp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ số tiền ít ỏi còn lại của Mỹ cho Ukraina

Thu Ánh |

96% số tiền được phê duyệt của Mỹ cho Ukraina đã được sử dụng hết, phần còn lại sẽ được chi trong tháng này.

Mỹ lần đầu phê duyệt loại lò phản ứng hạt nhân mới sau nửa thế kỷ

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép cho một loại lò phản ứng hạt nhân mới - lần đầu tiên sau 50 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách nước này đang cởi mở hơn với các phương pháp khác nhau để sản xuất điện hạt nhân.

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật cấm uranium của Nga

Khánh Minh |

Dự luật cấm uranium của Nga phải được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký mới trở thành luật.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.

Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

Tin sáng: 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm, đình chỉ công tác hiệu trưởng

NHÓM PV |

Tin sáng 18.12: Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da; 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai, đình chỉ công tác hiệu trưởng;...

Tiết lộ số tiền ít ỏi còn lại của Mỹ cho Ukraina

Thu Ánh |

96% số tiền được phê duyệt của Mỹ cho Ukraina đã được sử dụng hết, phần còn lại sẽ được chi trong tháng này.

Mỹ lần đầu phê duyệt loại lò phản ứng hạt nhân mới sau nửa thế kỷ

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép cho một loại lò phản ứng hạt nhân mới - lần đầu tiên sau 50 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách nước này đang cởi mở hơn với các phương pháp khác nhau để sản xuất điện hạt nhân.

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật cấm uranium của Nga

Khánh Minh |

Dự luật cấm uranium của Nga phải được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký mới trở thành luật.