Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão mới nhất Jelawat (tên địa phương là Kabayan) vào tối 17.12, khiến cơ quan thời tiết Philippines (PAGASA) nâng mức cảnh báo số 2 với nhiều khu vực ở vùng Mindanao.

Tên bão Jelawat do Malaysia đặt, để chỉ một loại cá.

Tin bão mới nhất của Rappler cho hay, lúc 4h sáng 18.12, bão Jelawat đã đi qua vùng biển ven biển Caraga, Davao Oriental. Cơn bão di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 15 km/h. Bão tiếp tục có sức gió duy trì tối đa 65 km/h và gió giật lên tới 80 km/h.

PAGASA nêu trong thông báo lúc 5 giờ sáng 18.12 về việc quan sát thấy “sự dịch chuyển về phía nam” trong đường đi của cơn bão nhiệt đới Jelawat.

Bão Jelawa dự kiến đổ bộ vào Davao Oriental hoặc phía nam của Surigao del Sur trong sáng 18.12.

Trước đó, tin bão lúc 23h ngày 17.12 của PAGASA cho biết, sức gió tối đa của bão Jelawat đã tăng từ 55 km/h lên 65 km/h, gió giật tăng từ 70 km/h lên tới 80 km/h.

Tính đến 22h ngày 17.12, bão Jelawat cách thành phố Davao 275 km về phía đông, bão di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ tăng từ 10 km/h trước đó lên 15 km/h.

PAGASA cho biết thêm, gió mùa đông bắc hay amihan tăng sẽ gây ra gió giật ở hầu hết Luzon và Visayas từ 18-19.12.

Cơ quan thời tiết cũng phát cảnh báo gió giật mới vào lúc 5 giờ sáng 18.12 do bão Jelawat và gió mùa đông bắc tăng. Việc đi lại trên một số vùng biển có nhiều rủi ro đối với các tàu nhỏ.

Dự báo bão mới nhất của PAGASA lưu ý, sau khi đổ bộ, bão Jelawat sẽ “vượt qua địa hình hiểm trở của Mindanao” rồi vượt qua Biển Sulu từ chiều đến tối 18.12.

PAGASA giải thích, trong thời gian đó, bão Jelawat có thể suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới hoặc thậm chí là vùng áp thấp “do tác động ma sát liên quan đến việc đổ bộ”.

"Dù theo kịch bản này, cơn bão vẫn có thể tái phát triển trên Biển Sulu" - PAGASA cảnh báo.

Bão Jelawat sau đó có thể di chuyển qua Biển Sulu, phía nam quần đảo Cagayancillo của Palawan, sau đó có cuộc đổ bộ khác vào phần trung tâm hoặc phía nam của Palawan dưới dạng áp thấp nhiệt đới trong sáng hoặc chiều 19.12.

Sau đó, cơn bão Jelawat dự kiến đi vào phần phía đông của Biển Đông từ tối 19 đến sáng 20.12.

Trong dự báo bão, PAGASA nhấn mạnh, đường đi và cường độ dự kiến của bão Jelawat “có thể vẫn thay đổi do tính chất và sức mạnh của bão".

Bão Jelawat là cơn bão nhiệt đới thứ 11 của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 12. Trước đây, PAGASA ước tính rằng một hoặc hai cơn bão nhiệt đới có thể hình thành bên trong hoặc đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào tháng 12.

Hướng di chuyển của bão Jelawat ở khu vực gần phía đông Biển Đông. Ảnh: BDMD
Hướng di chuyển của bão Jelawat ở khu vực gần phía đông Biển Đông. Ảnh: BDMD

Cũng thông tin về bão Jelawat, Cơ quan Khí tượng Brunei Darussalam (BDMD) cho biết, cơn bão nhiệt đới này dự kiến gián tiếp ảnh hưởng đến thời tiết địa phương khi di chuyển về phía tây.

Bản tin cho hay, lúc 8h sáng 17.12, bão Jelawat cách Brunei 1.600 km. Dù cơn bão được dự báo di chuyển về phía tây nhưng vẫn ở vị trí xa so với Brunei.

Theo dự báo, trong vài ngày tới sẽ có gió nhẹ, kèm theo mưa giông hoặc giông lốc, đặc biệt là ở các khu vực biển và ven biển của Brunei. Ngoài ảnh hưởng nhẹ của bão Jelawat, Brunei cũng đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam về bão Jelawat cho hay, cơn bão gần Biển Đông có vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines lúc 1h ngày 18.12. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây, khoảng 20km/h.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão mới hình thành đang hướng thẳng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Bão nhiệt đới Jelawat đang di chuyển về phía tây, cách Davao, Philippines khoảng 396 km về phía đông bắc và dự báo có khả năng đi thẳng vào Biển Đông.

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Bão mới hình thành đang hướng thẳng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Bão nhiệt đới Jelawat đang di chuyển về phía tây, cách Davao, Philippines khoảng 396 km về phía đông bắc và dự báo có khả năng đi thẳng vào Biển Đông.

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.