Mới đây, Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và dự án Chống lừa đảo đã thực hiện cuộc khảo sát rộng rãi với sự tham gia của 1.063 người Việt Nam.
Trong số những người tham gia khảo sát ở Việt Nam, 55% bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng nhận biết lừa đảo của họ, trong khi chỉ có 14% thừa nhận hoàn toàn thiếu tự tin.
Theo báo cáo của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và dự án Chống lừa đảo, người dân Việt Nam đang phải vật lộn với các vụ lừa đảo với tần suất đáng báo động, với con số đáng kinh ngạc là 70% cho biết họ gặp phải các vụ lừa đảo ít nhất mỗi tháng một lần.
Mức độ nghiêm trọng của tình hình càng được nhấn mạnh bởi số liệu thống kê đáng lo ngại: 49% người Việt gặp nhiều vụ lừa đảo hơn trong 12 tháng qua.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, thời gian gần đây, Facebook và Gmail bị các đối tượng xấu lợi dụng làm công cụ lừa đảo chính. 71% số người tham gia khảo sát cho biết gặp phải các vụ lừa đảo thông qua 2 nền tảng được sử dụng rộng rãi này. Một số nền tảng khác cũng xuất hiện nhiều vụ lừa đảo như Telegram, Google và TikTok.
Lừa đảo đầu tư được cho là phổ biến nhất, khi 13% người tham gia báo cáo về hình thức này.
Lừa đảo đã gây ra tác động sâu sắc và để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng nạn nhân, đặc biệt là lừa đảo trộm danh tính (21%) và lừa đảo mua sắm (21%). 29% người tham gia cho biết đã có thiệt hại về tiền bạc, trung bình 17,7 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.
Những nỗ lực cứu vãn ngày càng khó khăn khi chỉ có 1% người tham gia thành công lấy lại toàn bộ số tiền đã mất. Điều đáng báo động là có tới 66% chọn không báo cáo vụ lừa đảo cho các cơ quan chức năng, lý do được đưa ra là sự lưỡng lự không chắc chắn, quy trình báo cáo phức tạp và thiếu nhận thức về tầm quan trọng.