Mỹ “đau đầu” tìm nguyên nhân tổn thương não của sinh viên được Triều Tiên thả

Hà Liên |

Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích trong tuần qua sau 17 tháng bị bắt giữ ở nước này đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Theo AFP, các bác sĩ điều trị cho Otto Warmbier cho biết, nam sinh 22 tuổi bị tổn thương não nghiêm trọng, “mất lượng lớn mô não”.  Các bác sĩ cũng không nhận thấy dấu hiệu bị bạo hành, và các xét nghiệm y tế không tìm ra bằng chứng cụ thể kết luận nguyên nhân khiến chàng trai trẻ bị tổn thương thần kinh. Theo các bác sĩ, tổn thương não nghiêm trọng ở lứa tuổi trẻ như Otto Warmbier có thể là do ngưng tim.

Bác sĩ Daniel Kanter, Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati cho biết trong cuộc họp báo, Otto Warmbier trong tình trạng ổn định nhưng không nói chuyện, không có dấu hiệu hiểu người khác nói gì và không phản ứng lại với các kích thích, cũng như không hề nhận thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh.

Otto Warmbier, 22 tuổi, sống tại Wyoming, bang Ohio đã bị hôn mê từ tháng 3.2016 một thời gian ngắn sau khi bị kết án 15 năm tù khổ sai ở Triều Tiên. Công dân người Mỹ bị bắt giam vì cáo buộc ăn cắp một biểu ngữ tuyên truyền của Triều Tiên khi đến nước này du lịch. Truyền thông Triều Tiên tuyên bố ngày 15.5 rằng, nước này thả Otto Warmbier vì lý do nhân đạo.

Cha của Otto Warmbier, ông Fred Warmbier cho hay, gia đình không tin việc con trai ông bị hôn mê là do ngộ độc và uống thuốc ngủ như phía Triều Tiên giải thích. Theo Reuters, các bác sĩ cho biết, trong hệ thống của Otto Warmbier không có dấu hiệu của việc bị ngộ độc.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ tiết lộ lý do thả sinh viên Mỹ nóng nhất hôm nay

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London, Philippines bắt thủ lĩnh nhóm phiến quân Maute, Triều Tiên bất ngờ tiết lộ lý do thả sinh viên Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15.6.

Hình ảnh đầu tiên về công dân Mỹ được Triều Tiên phóng thích

Hà Liên |

Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi, được Triều Tiên trả tự do ngày 13.6 sau khi bị kết án 15 năm tù khổ sai đã trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Triều Tiên bất ngờ tiết lộ lý do thả sinh viên Mỹ nóng nhất hôm nay

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London, Philippines bắt thủ lĩnh nhóm phiến quân Maute, Triều Tiên bất ngờ tiết lộ lý do thả sinh viên Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15.6.

Hình ảnh đầu tiên về công dân Mỹ được Triều Tiên phóng thích

Hà Liên |

Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi, được Triều Tiên trả tự do ngày 13.6 sau khi bị kết án 15 năm tù khổ sai đã trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê.