Mỹ bắn hạ vật thể tầm cao cỡ bằng ôtô ở Alaska

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden cho hay, Mỹ bắn hạ thành công một "vật thể tầm cao" lơ lửng trên bầu trời Alaska ngày 10.2.

Thông báo này đánh dấu lần thứ hai các máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ một vật thể bay trên không phận Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra quyết định bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina ngày 4.2.

Theo một quan chức Mỹ, vật thể bay ở Alaska được phát hiện lần đầu ngày 9.2 và các máy bay chiến đấu F-35 đã được cử đến để điều tra.

Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby thông tin trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng vật thể này bay ở độ cao 12,1km và "đặt ra mối đe dọa vừa phải với sự an toàn của các chuyến bay dân sự".

"Chúng tôi đã cho một số máy bay chiến đấu bay xung quanh trước khi ra lệnh bắn hạ vật thể. Đánh giá của các phi công là vật thể bay này không có người lái" - ông Kirby nói thêm.

Tổng thống Mỹ nhận được thông báo lần đầu tiên vào tối 9.2 "ngay khi Lầu Năm Góc có đủ thông tin", ông Kirby nói. Ông cho biết thêm rằng, theo khuyến nghị của Lầu Năm Góc, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho quân đội bắn rơi vật thể và quân đội đã thực hiện theo chỉ thị.

Ông Kirby lưu ý, vật thể này “nhỏ hơn rất nhiều” so với khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Ông đồng thời chỉ ra, vật thể ở Alaska có “kích thước gần bằng một chiếc ôtô nhỏ”. Trong khi đó, khinh khí cầu bị bắn rơi hồi tuần trước được các quan chức Mỹ mô tả có kích thước tương đương 3 chiếc xe buýt.

Vật thể bay ở Alaska đã bị máy bay chiến đấu được chỉ định của Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ bắn hạ. Các quan chức Mỹ cho biết, vật thể này rơi xuống vùng biển Bắc Băng Dương đóng băng gần biên giới Canada, cách bờ biển phía bắc Alaska khoảng 16km. Mỹ dự kiến sẽ vớt các mảnh vỡ của vật thể.

Ngày 10.2, khi được hỏi có bình luận gì về vật thể bị bắn hạ ở Alaska hay không, ông Biden nói với CNN: "Đó là một thành công".

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder thông tin với báo giới rằng vật thể bay ở Alaska bị F-22 bắn hạ bằng AIM-9X - cùng loại máy bay và tên lửa được sử dụng để bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Một quan chức Mỹ lưu ý không có mối lo ngại nghiêm trọng nào về người và tài sản trên mặt đất khi Mỹ quyết định bắn hạ vật thể. Quan chức Mỹ khác cho hay, vật thể này dường như không có bất kỳ thiết bị giám sát nào, nhỏ hơn và có khả năng kém tinh vi hơn so với khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ tuần trước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận

Thanh Hà |

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam.

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 7.2, Hải quân Mỹ công bố những bức ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ trên Đại Tây Dương hôm 4.2.

Vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và UAV?

Thanh Hà |

Trong thế giới có công nghệ giám sát tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV) và vệ tinh, tại sao một số quốc gia lại sử dụng khinh khí cầu để do thám?

Sập bẫy kẻ gian lừa đảo bán sỉ sôcôla giá rẻ trên mạng

NHÓM PV |

Trước thềm Valentine, hàng trăm người đã nhận trái đắng do nhẹ dạ, cả tin chuyển cọc cho đối tượng lừa đảo bán sôcôla giá rẻ trên mạng. Số tiền các nạn nhân bị lừa từ vài trăm đến cả chục triệu đồng.

Cháy lớn ở khu chợ nổi tiếng Hải Phòng

M.Dung |

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) thuộc quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Bản tin công đoàn: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động không tay nghề chật vật tìm việc làm; Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ; Lương khủng nhưng nhân lực ngành IT không mặn mà gắn bó...

Nghịch lý thị trường bất động sản: Thiếu nguồn cung nhưng vẫn tồn hàng

ANH HUY |

Có một thực tế gây nhiều chú ý, tình trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm đã kéo dài liên tục trong 5 năm vừa qua và khả năng sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023.

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận

Thanh Hà |

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam.

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 7.2, Hải quân Mỹ công bố những bức ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ trên Đại Tây Dương hôm 4.2.

Vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và UAV?

Thanh Hà |

Trong thế giới có công nghệ giám sát tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV) và vệ tinh, tại sao một số quốc gia lại sử dụng khinh khí cầu để do thám?