Mưa lớn và lở đất "như chiến trường" ở California, hàng chục người chết

Hà Liên |

Ít nhất 13 người thiệt mạng trong các vụ lở đất ở miền nam California, Mỹ do mưa lớn gây ra.

Khoảng 163 người đã được đưa đến bệnh viện. Một nhóm lên tới 300 người đang mắc kẹt ở Romero Canyon, phía đông Santa Barbara.

Cảnh sát cho biết, cảnh tượng tại hiện trường các vụ lở đất "trông giống như một bãi chiến trường Thế chiến thứ nhất".

Các cơ quan cứu hộ cho hay, số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Hàng ngàn người đã phải sơ tán khỏi trận lụt lớn này và hơn 50 lần cứu hộ đã được triển khai.

Bùn đất cuốn trôi nhiều tài sản. Ảnh: CNN
Bùn đất cuốn trôi nhiều tài sản. Ảnh: CNN

Ông Mike Eliason - phát ngôn viên của cơ quan cứu hỏa hạt Santa Barbara - cho biết, mưa lớn khiến bùn tràn vào khu dân cư Montecito khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Trong số những người được cứu thoát, có một bé gái 14 tuổi bị mắc kẹt nhiều giờ giữa ngôi nhà bị đổ sập

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa hạt Santa Barbara Dave Zaniboni cho hay, 5 người đã bị chết ở Montecito hôm 9.1. Khu phố thượng lưu nơi xảy ra vụ việc có nhà của nhiều người nổi tiếng như nam diễn viên Rob Lowe, MC Ellen DeGeneres, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Cảnh tượng ở Montecito hôm 9.1. Ảnh: CNN
Cảnh tượng ở Montecito hôm 9.1. Ảnh: CNN

Lực lượng tuần duyên Mỹ đã cử phương tiện hỗ trợ trên không tham gia các hoạt động cứu hộ.

Các vụ cháy rừng vào tháng 12.2017 xảy ra trong khu vực đã thiêu rụi thảm thực vật giúp ngăn lũ lụt và lở đất. Khoảng 30.000 người dân California đã được yêu cầu di tản từ hôm 8.1, đây là lần di tản thứ hai trong vòng 2 tháng ở khu vực này. Đặc biệt, ở khu vực Burbank, nơi bùn đất cuốn trôi các phương tiện, các quan chức đã ban hành một lệnh di tản bắt buộc.

Nhiều tuyến đường bị đình trệ do đá tảng. Ảnh: BBC
Nhiều tuyến đường bị đình trệ do đá tảng. Ảnh: BBC

Lũ lụt và sạt lở đất gây ảnh hưởng đến các khu vực vốn đã bị thiệt hại do cháy rừng hồi tháng trước và khiến tuyến đường cao tốc lớn ven biển bị ngưng hoạt động khoảng 48km. Theo các phóng viên phóng viên BBC, những tảng đá lăn xuống sườn đồi và chặn nhiều tuyến đường.

Sau khi cháy rừng, thảm thực vật đã cháy và đất bị nung nóng tạo ra một lớp chống thấm ngăn chặn sự hấp thụ nước và dẫn đến tăng nguy cơ lở đất và lũ lụt, theo BBC. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Giá lạnh đến mức tuyết phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới

H.L |

Tuyết rơi dày, phủ trắng xóa tại "cửa ngõ vào sa mạc Sahara" -  một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. 

Thế giới đang bước qua những ngày lạnh nhất 100 năm qua

Bích Hà |

Nhiều quốc gia và vùng lạnh thổ trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Nga... đang phải hứng chịu những ngày mùa đông vô cùng lạnh và khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.

Giữa giá lạnh kỷ lục, máy bay Canada va quẹt tóe lửa trên đường băng

Hà Liên |

Hai máy bay va quẹt mạnh trên đường băng tại sân bay Toronto Pearson, Canada gây ra hỏa hoạn, buộc hành khách cùng phi hành đoàn sơ tán khẩn. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá lạnh đến mức tuyết phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới

H.L |

Tuyết rơi dày, phủ trắng xóa tại "cửa ngõ vào sa mạc Sahara" -  một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. 

Thế giới đang bước qua những ngày lạnh nhất 100 năm qua

Bích Hà |

Nhiều quốc gia và vùng lạnh thổ trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Nga... đang phải hứng chịu những ngày mùa đông vô cùng lạnh và khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.

Giữa giá lạnh kỷ lục, máy bay Canada va quẹt tóe lửa trên đường băng

Hà Liên |

Hai máy bay va quẹt mạnh trên đường băng tại sân bay Toronto Pearson, Canada gây ra hỏa hoạn, buộc hành khách cùng phi hành đoàn sơ tán khẩn.