Lý do lao động Nhật Bản di cư ra nước ngoài

Thanh Hà |

Cựu nhân viên của công ty ôtô Nhật Bản chuyển đến Thụy Điển sống và làm việc để được hưởng mức lương cao hơn cũng như nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Lương cao, cân bằng cuộc sống - công việc

"Tôi muốn phát triển ở nước ngoài thay vì trì trệ ở Nhật Bản" -  một người đàn ông Nhật Bản làm kỹ sư hệ thống tại một công ty khởi nghiệp tại Stockholm, Thụy Điển, chia sẻ.

Thu nhập hằng năm của kỹ sư người Nhật Bản đã tăng khoảng 1,5 lần so với công việc trước đây ở quê nhà.

Ngoài ra, ở Thụy Điển, anh có được một môi trường sống rất khó có được ở quê nhà.

Người đàn ông 34 tuổi, hiện sống ở "Venice của Bắc Âu", đã chuyển từ một nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sang công ty hiện tại vào tháng 2.2020. Công ty có khoảng 3.500 nhân viên, bao gồm khoảng 20 người Nhật.

Trách nhiệm chính của kỹ sư 34 tuổi là thiết kế các hệ thống cho các nhà sản xuất ôtô và nhà sản xuất máy móc công nghiệp ở Châu Âu, Bắc Mỹ.

Người đàn ông Nhật Bản này quyết định chuyển sang làm việc cho công ty ở nước ngoài sau một chuyến công tác Châu Âu.

Anh nhận thấy đồng nghiệp làm việc cho công ty ở Châu Âu có mức lương cao hơn, hoàn tất công việc vào lúc 18h hằng ngày, có thời gian, ăn tối với gia đình và nghỉ cuối tuần.

Trong khi đó, kỹ sư người Nhật Bản tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật Bản, làm việc 7 năm trong công ty cũ với mức tiền lương không tăng đáng kể. Trong mùa bận rộn, anh thường về nhà rất muộn do phải làm thêm giờ - đôi khi vượt quá 80 giờ/tháng.

Kỹ sư người Nhật Bản bắt đầu tìm việc ở nước ngoài với sự giúp đỡ của một công ty chuyên về công việc ở nước ngoài. Sau khi phỏng vấn ở một số công ty, bao gồm một nhà sản xuất ôtô ở nước ngoài, và đã tìm được công việc hiện tại.

"Tốt nhất là ở lại Nhật Bản - nơi dễ sống nhất. Tuy nhiên, sẽ rất khó để trở về Nhật Bản mà không phải hy sinh mức lương tốt và sự cân bằng cuộc sống - công việc mà tôi có được ở Thụy Điển" - anh nói.

Nhiều doanh nhân Nhật Bản đang chuyển ra nước ngoài để có mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mức lương trung bình ở Nhật Bản năm 2021 là 39.711 USD, hầu như không tăng trong 30 năm kể từ 1991 - thời điểm mức lương là 37.866 USD.

Trong khi đó, tiền lương ở Mỹ cao hơn khoảng 1,9 lần so với Nhật Bản, đạt 74.738 USD và tăng khoảng 1,5 lần trong cùng kỳ.

Hàn Quốc, có mức lương trung bình là 42.747 USD, đã vượt Nhật Bản từ năm 2015.

Độ tuổi tăng lên

Tại Nhật Bản, những người tìm hiểu về làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 cao hơn 1,5 lần so với năm 2021, một phần là do đồng yên yếu, theo Satsuki Tamura, nhà sáng lập GJJ, cho hay.

GJJ là công ty hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ở nước ngoài đặt tại Tokyo. Trước đây, hầu hết những người tìm việc ở nước ngoài đều là người trẻ tuổi, những năm cuối của độ tuổi 20 và đầu những năm 30, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín.

Gần đây, số lượng người ở độ tuổi 50 và 60 có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài đã tăng lên. Nhiều người trong số họ đang tìm việc làm ở Đông Nam Á thông qua tuyển dụng của các công ty Nhật Bản ở những nước này nhưng họ không có ý định ở lại đây vĩnh viễn.

Yasuhiro Tanaka, 37 tuổi, đầu bếp sushi tại Miami, đến Mỹ năm 2016. Anh làm việc tại một nhà hàng sushi cao cấp trước khi mở nhà hàng riêng năm 2020.

Tốt nghiệp đại học, Tanaka gia nhập tổ chức Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản. Khi trở về, anh đến một trường ẩm thực và vào làm việc tại một nhà hàng sushi cao cấp ở khu vực Ginza của Tokyo.

Dù làm việc ở đây trong 2 năm rưỡi, Tanaka chưa bao giờ có cơ hội làm việc tại quầy. Anh luôn bận rộn với việc mua thực phẩm, chuẩn bị đồ ăn cho đồng nghiệp và trả lời điện thoại. Mức lương hàng năm của anh là khoảng 3 triệu yên (hiện là 22.000 USD).

Một đồng nghiệp cũ từ Mỹ về Nhật Bản một thời gian ngắn đã hỏi Tanaka rằng anh có muốn thử làm sushi ở New York không. Tanaka nhận lời và làm sushi cho khách hàng đầu tiên ở đây.

Đầu bếp sushi người Nhật Bản đã tăng gấp đôi thu nhập hàng năm trong năm đầu tiên tới Mỹ. Thu nhập của Tanaka tăng dần khi ghi nhận tiến bộ trong sự nghiệp.

Hiện tại với tư cách là đầu bếp độc lập, Tanaka kiếm được khoảng 80 triệu yên (588.976 USD) mỗi năm.

Tanaka đánh giá cao sự hướng dẫn của thầy và những bậc tiền bối ở Ginza nhưng anh lưu ý hệ thống thâm niên của Nhật Bản nêu bật việc học nghề lâu có thể kìm hãm tài năng. Trong khi đó, Mỹ mang tới nhiều cơ hội bất chấp tuổi tác, giới tính.

Nhiều rủi ro

Theo OECD, mức lương trung bình của Nhật Bản đứng thứ 24 trong số 34 quốc gia, mức thấp nhất trong G7. Do đó, ngày càng nhiều lao động Nhật Bản di cư để tìm kiếm điều kiện làm việc tốt hơn.

Dù vậy, thay đổi công việc ở nước ngoài cũng có nhiều rủi ro.

Tatsuo Moriyama - nhà nghiên cứu về việc làm ở nước ngoài và tác giả của một số cuốn sách về chủ đề này - lưu ý, không phải ai cũng có thể đảm bảo việc làm ở nước ngoài, bởi cần có kỹ năng chuyên môn cao để có mức lương cao.

So với Nhật Bản, nơi có quy định nghiêm ngặt và khó bị sa thải, thời gian thử việc ở nước ngoài kéo dài và nếu không đạt có thể bị sa thải ngay.

Chuyên gia Moriyama lưu ý, chi phí y tế cao và khả năng tiếp cận hạn chế với dịch vụ y tế chất lượng là thách thức ở một số khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thiếu nhân lực, chưa sẵn sàng chào đón du khách

Thảo Phương |

Nhật Bản đối mặt với bài toán đón làn sóng du khách tăng mạnh khi 3/4 cơ sở lưu trú không có đủ nhân viên chuyên nghiệp.

Tiền không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng trẻ em Nhật Bản

Thanh Hà |

Phụ nữ Nhật Bản sinh con muộn lo ngại việc làm mẹ sẽ chấm dứt sự nghiệp của họ.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Lý do sĩ tử không nên tham gia nhiều kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Hoài - Lê Minh |

Mặc dù giúp tăng cơ hội đỗ đại học, nhưng việc ôn nhiều kỳ thi cùng lúc cả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học dẫn tới áp lực gia tăng cho cả phụ huynh và học sinh. Nhiều thầy cô giáo cho rằng học sinh không nên tham dự quá nhiều kỳ thi riêng, tránh việc lãng phí thời gian, công sức và ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Điểm nhấn Chelsea 2-0 Dortmund: Dấu ấn mạnh mẽ từ Potter

|

Chelsea giành vé vào tứ kết Champions League sau khi đánh bại Dortmund 2-0 trên sân nhà ở trận lượt về.

Quảng Ninh: Gia tăng bệnh nhân mắc đồng thời nhiều chủng cúm

Đoàn Hưng |

Đang vào đợt giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến sức đề kháng suy giảm dễ bị các loại virus gây bệnh xâm nhập, trong đó có cúm. Theo ghi nhận của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian này, số ca cúm mùa không chỉ có xu hướng gia tăng mà nhiều trường hợp mắc đồng thời nhiều chủng cúm.

VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì xu hướng tích lũy

Gia Miêu |

Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin về mùa kết quả kinh doanh năm 2022, do đó VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tích luỹ.

Giá hoa hồng ở TPHCM tăng 3-4 lần, nhiều người chọn mua bó hoa ăn được

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) chật cứng khách đến mua hoa tươi dịp 8.3. Nhiều cửa hàng hoa cũng ngưng nhận đơn online vì không còn hoa để đáp ứng. Đặc biệt, dịp này giá hoa hồng tăng gấp 3-4 lần so với bình thường, tăng cao kỷ lục từ trước đến nay.

Nhật Bản thiếu nhân lực, chưa sẵn sàng chào đón du khách

Thảo Phương |

Nhật Bản đối mặt với bài toán đón làn sóng du khách tăng mạnh khi 3/4 cơ sở lưu trú không có đủ nhân viên chuyên nghiệp.

Tiền không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng trẻ em Nhật Bản

Thanh Hà |

Phụ nữ Nhật Bản sinh con muộn lo ngại việc làm mẹ sẽ chấm dứt sự nghiệp của họ.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.