Lời chúc mừng năm mới ở các nước đón Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc.

Trang GTE Localize đã giới thiệu một số cách nói chúc mừng năm mới hoặc những lời chúc Tết Nguyên đán bằng các ngôn ngữ ở châu Á.

Chúc Tết Nguyên đán bằng tiếng Trung

Xīnnián hǎo (新年好), có nghĩa “Năm mới tốt lành”, là cách phổ biến nhất để chúc các gia đình người Trung Quốc và bạn bè thân thiết một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui vẻ.

Xīnnián hǎo được dùng để thay thế lời chào thông thường Nǐ hǎo (你好) trong dịp đặc biệt này.

Một cách trang trọng hơn để nói chúc mừng năm mới bằng tiếng Quan thoại với người lạ là Xīnnián kuàilè (新年快乐), nghĩa là “Năm mới vui vẻ".

Khi muốn chúc ai đó giàu có, thịnh vượng, người Trung Quốc thường nói Gōngxǐ fācái (恭喜发财), nghĩa là chúc phát tài.

Lời chúc bằng tiếng TrungÝ nghĩa
Xīn xiǎng shì chéng (心想事成)Muốn gì được nấy
Dàjí dàlì (大吉大利)Đại cát đại lợi
Shēntǐ jiànkāng (身体健康)Sức khỏe dồi dào

Chúc Tết Nguyên đán bằng tiếng Việt

Tết ở Việt Nam thường gọi là Tết Nguyên đán hay Tết Âm lịch nhưng mọi người chỉ gọi ngắn gọn là Tết. Trong dịp Tết, người Việt Nam chào hỏi nhau bằng những câu như: Chúc mừng năm mới, Vạn sự như ý, An khang thịnh vượng.

Một số câu chúc Tết khác cũng thường được sử dụng tuỳ vào hoàn cảnh và đối tượng nhận lời chúc như: Phát tài phát lộc, Thăng quan tiến chức, Công thành danh toại, Sống lâu trăm tuổi, Dồi dào sức khỏe, Hay ăn chóng lớn...

Chúc Tết Nguyên đán bằng tiếng Hàn

Seollal là Tết Nguyên đán của Hàn Quốc. Trong dịp này, Saehae Bok Mani Badeusipsio (새해 복 많이 받으십시오), có nghĩa là chúc mừng năm mới được sử dụng trong các tình huống trang trọng, thiệp chúc mừng hoặc để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với người nhận.

Hai lời chúc mừng năm mới thông thường hơn của người Hàn Quốc và có thể được sử dụng trong hầu hết các tình huống, là Saehae Bok Mani Badeuseyo (새해 복 많이 받으세요) và Haengbokan Saehae Doeseyo (행복한 새해 되세요).

Lời chúc Tết bằng tiếng HànÝ nghĩa
Saehae Bok Mani Bada (새해 복 많이 받아)Chúc mừng năm mới!
Haengbokan Hyuil Bonaeseyo! (행복한 휴일 보내세요!)Chúc nghỉ lễ vui vẻ!
Hyuil Jal Jeulgiseyo! (휴일 잘 즐기세요!)Nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Gyeoul Hyuga Jal Bonaeseyo! (겨울 휴가 잘 보내세요!)Chúc kỳ nghỉ đông vui vẻ!
Naenyeone Boepkketsseumnida! (내년에 뵙겠습니다!)Hẹn năm sau gặp lại!

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Thưởng Tết ở doanh nghiệp Hàn Quốc lên đến 900 triệu đồng

Linh Nhi |

Mức thưởng Tết của các doanh nghiệp Hàn Quốc có sự khác biệt, từ không có thưởng Tết đến thưởng 30% tiền lương hàng năm.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Thưởng Tết ở doanh nghiệp Hàn Quốc lên đến 900 triệu đồng

Linh Nhi |

Mức thưởng Tết của các doanh nghiệp Hàn Quốc có sự khác biệt, từ không có thưởng Tết đến thưởng 30% tiền lương hàng năm.