Lộ diện các nước giúp nghi phạm phá hoại Nord Stream bỏ trốn

Ngọc Vân |

Nghi phạm phá hoại Nord Stream được cho là đã sử dụng xe ngoại giao của Ukraina để bỏ trốn khỏi Ba Lan.

Hãng Der Spiegel của Đức đưa tin, nghi phạm "Vladimir Z" đã sử dụng xe của chính phủ Ukraina để rời Ba Lan.

Người thợ lặn Ukraina bị cáo buộc đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream đã trốn thoát khỏi lệnh bắt giữ của Đức với sự giúp đỡ của Ukraina và có thể là Ba Lan - Der Spiegel viết.

Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dưới Biển Baltic đã bị hư hại trong một loạt vụ nổ vào tháng 9.2022, chấm dứt dòng khí đốt Nga đến Đức. Không ai nhận trách nhiệm về các vụ nổ, nhưng một số hãng truyền thông ở phương Tây cáo buộc rằng vụ phá hoại do nhóm công dân Ukraina thực hiện.

Đầu tháng 8, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin, Berlin ban hành lệnh bắt giữ đối với “Vladimir Z”, một cựu thợ lặn quân sự Ukraina mà họ cáo buộc đã đặt chất nổ trên đường ống Nord Stream. Các hãng truyền thông Nga xác định nghi phạm là Vladimir Zhuravlev.

Theo một cuộc điều tra của Der Spiegel công bố hôm 29.8, Zhuravlev thực sự đã ở Đức vào tháng 5 và ở Ba Lan vào thời điểm lệnh bắt giữ được ban hành.

Các nhà chức trách Ba Lan không làm gì để bắt giữ Zhuravlev và người này có thể đã vượt biên vào Ukraina ngày 6.7 trên một chiếc xe của Đại sứ quán Ukraina tại Warsaw.

"Tại sao chúng ta phải bắt giữ ông ấy? Đối với chúng ta, ông ấy là một anh hùng!" - Der Spiegel trích lời các quan chức an ninh Đức diễn giải lại lời của các đối tác Ba Lan.

Hãng tin Đức lưu ý, Zhuravlev và gia đình người này nhập cảnh Đức vào tháng 5, trên đường đến Đan Mạch và tuyên bố đã xác định được căn hộ ở quận Bryggen Syd (Copenhagen), nơi gia đình Zhuravlev ở. Vào ngày 26.5, gia đình đi phà đến Rostock và dừng lại ở Berlin, trên đường trở về Warsaw.

Quá trình xây dựng Nord Stream 2. Ảnh: Nord Stream 2
Quá trình xây dựng Nord Stream 2. Ảnh: Nord Stream 2

Zhuravlev đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Đức, nhưng Berlin vẫn chưa ban hành lệnh bắt giữ. Berlin chỉ hành động vào tuần đầu tiên của tháng 6 và phải đến ngày 21.6, lệnh bắt giữ của châu Âu mới được chuyển đến Ba Lan. Tuy nhiên, Warsaw đã không làm gì cả.

Zhuravlev trốn khỏi Ba Lan vào ngày 6.7, vượt biên giới vào Ukraina tại Korczowa lúc 6h20 sáng. Các nguồn tin an ninh nói với Spiegel rằng ông ta ở trong một chiếc xe có biển số ngoại giao, được đại sứ quán Ukraina tại Warsaw sử dụng.

Các nguồn tin an ninh của Spiegel tuyên bố, Đức "rất tức giận" với Ba Lan và sẽ không quên "hành vi gian dối" của Warsaw.

Đáp lại các báo cáo của giới truyền thông về vụ tấn công, cựu giám đốc tình báo Đức August Hanning tuyên bố vào đầu tháng này rằng Ba Lan và Ukraina có thể đã hợp tác với nhau. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đáp trả bằng cách yêu cầu tất cả "những người khởi xướng và bảo trợ" của Nord Stream "xin lỗi và giữ im lặng".

Các bài báo về một nhóm người Ukraina làm việc trên du thuyền thuê - có hoặc không có sự chấp thuận của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại Nord Stream chỉ xuất hiện sau khi nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh tuyên bố rằng chính phủ Mỹ đứng sau các vụ nổ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nghị sĩ Đức yêu cầu Ukraina bồi thường vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban đầu đã chấp thuận kế hoạch vụ phá hoại Nord Stream.

Bí ẩn vụ nổ đường ống Nord Stream có diễn biến đáng chú ý

Ngọc Vân |

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi những người bảo trợ Nord Stream “giữ im lặng” khi bí ẩn về vụ nổ đường ống có diễn biến mới.

Nghi vấn một nước EU bí mật đứng sau vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Liên quan đến vụ nổ Nord Stream, dường như đã có một thỏa thuận bí mật giữa Ukraina và Ba Lan.

"Càng nhiều tuổi, người Việt sẽ càng yêu nhạc cách mạng"

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7", NSƯT Việt Hoàn đã có những góc nhìn về sức sống của dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng trong thời đại hiện nay.

Cận cảnh nhà cổ Huỳnh Kỳ tròn 100 tuổi ở Trà Vinh

Tạ Quang - Yến Phương |

Trà Vinh - Nhà cổ Huỳnh Kỳ được hoàn thành vào năm 1924 theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp do nhóm thợ ở Sài Gòn, Huế và tại địa phương xây dựng.

Người dân sống gần bãi Nam Sơn phải được bồi thường về đất

Nhóm PV |

Luật sư cho rằng, UBND huyện Sóc Sơn cần căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp để phê duyệt phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân Nam Sơn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vé dự World Cup 2025

Chi Trần |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xác nhận sẽ là đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2025, đánh dấu lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ở cả ba miền

Nhóm PV |

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đều có hình thái ngày nắng, chiều và tối có mưa dông giai đoạn từ 31.8 - 3.9.

Nghị sĩ Đức yêu cầu Ukraina bồi thường vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban đầu đã chấp thuận kế hoạch vụ phá hoại Nord Stream.

Bí ẩn vụ nổ đường ống Nord Stream có diễn biến đáng chú ý

Ngọc Vân |

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi những người bảo trợ Nord Stream “giữ im lặng” khi bí ẩn về vụ nổ đường ống có diễn biến mới.

Nghi vấn một nước EU bí mật đứng sau vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Liên quan đến vụ nổ Nord Stream, dường như đã có một thỏa thuận bí mật giữa Ukraina và Ba Lan.