Tin mới nhất vụ Nord Stream của TASS cho hay, Đức đã trao đổi thông tin liên quan tới vụ nổ đường ống Nord Stream và Nord Stream 2.
"Chúng tôi trao đổi thông tin với phía Nga" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức chia sẻ.
Cuộc điều tra vụ Nord Stream của Đức vẫn đang triển khai, do đó giới chức Đức nhận định là không nên cung cấp những kết quả chưa chắc chắn. Do đó, những thông tin được trao đổi là những thông tin "không gây nguy hiểm cho cuộc điều tra", người phát ngôn nói thêm.
Trước đó, tờ Suddeutsche Zeitung đưa tin, các công tố viên Đức phát lệnh bắt một huấn luyện viên lặn người Ukraina bị tình nghi tham gia phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Văn phòng công tố Đức cho hay, ngoài nghi phạm này, có 2 huấn luyện viên lặn người Ukraina khác cũng bị nghi liên quan tới vụ phá hoại Nord Stream và Nord Stream 2.
Về vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 năm 2022, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ trên truyền hình Rossiya-1 ngày 19.8: "Đến nay, không ai còn nghi ngờ gì nữa - Mỹ đứng sau vụ nổ tại các đường ống Nord Stream, khiến châu Âu không còn nguồn nhiên liệu giá rẻ của Nga và do đó không có cơ sở phát triển kinh tế bền vững".
Trong bài bình luận trên tờ Izvestia, ông Sergei Lavrov nhấn mạnh, Đức phải trả lời câu hỏi do Nga đặt ra liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố vào đường ống Nord Stream. "Đức phải trả lời mọi câu hỏi" - Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, "một số thông tin mà chúng tôi yêu cầu không được cung cấp thông qua các kênh chính thức nhưng lại xuất hiện trên các bài báo, thậm chí đồng thời trên 3 tờ báo - các ấn bản của Đức và trên tờ Wall Street Journal ở Mỹ. Điều này gợi lên ý kiến cho rằng việc này đã được lên kế hoạch từ trước".
Ông cũng chỉ ra, Ukraina sẽ không thể thực hiện được cuộc tấn công nhằm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. "Hiện giờ chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực đổ lỗi mọi thứ cho một nhóm sĩ quan say xỉn cùng với các doanh nhân" - ông Lavrov chỉ ra.
Ngoại trưởng Nga lưu ý, khi truyền thông Đức nhắc tới vụ Nord Stream luôn có gắn sự liên quan tới người Ukraina. Tuy nhiên, người Ukraina "rõ ràng là không thể tự làm điều đó".
"Rõ ràng là một cuộc tấn công khủng bố như vậy cần phải có lệnh từ cấp cao, thậm chí cấp cao nhất và cấp cao nhất đối với phương Tây như chúng ta thường nói, tất nhiên là Washington" - ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những diễn biến hiện nay đang được thực hiện nhằm chuyển hướng sự chú ý của công chúng Đức cũng như công chúng toàn thế giới khỏi thủ phạm thực sự của vụ Nord Stream. "Chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế minh bạch" - ông nhấn mạnh.