Nga cảnh báo EU bị ảnh hưởng nặng bởi quyết định của Ukraina

Ngọc Vân |

Việc chấm dứt vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng EU.

RT đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết hôm 27.8 rằng Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva khi thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.

Ngày 28.8, trao đổi với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc chấm dứt vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng Liên minh châu Âu (EU).

Quyết định của Ukraina có thể khiến giá khí đốt tăng cao đối với người tiêu dùng châu Âu - những người muốn mua khí đốt giá rẻ hơn, ông Peskov tuyên bố.

"Người châu Âu sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua khí đốt từ các nhà cung cấp khác, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, khiến ngành công nghiệp châu Âu kém cạnh tranh hơn" - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay.

Tuy nhiên, ông Lavrov chỉ ra rằng cũng có các tuyến đường thay thế để cung cấp khí đốt Nga cho EU, bao gồm cả thông qua một trung tâm khí đốt dự kiến được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các bên đang tiến hành đàm phán về vấn đề này.

Được EU làm trung gian, thỏa thuận kéo dài 5 năm giữa Kiev và Mátxcơva, được ký kết vào năm 2019, quy định rằng gã khổng lồ năng lượng của Nga Gazprom vận chuyển 65 tỉ mét khối khí đốt qua Ukraina đến châu Âu vào năm 2020 và 40 tỉ mét khối hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024.

“Thỏa thuận với Nga sẽ không được gia hạn” - Tổng thống Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27.8, đồng thời cho biết thêm rằng sau khi hợp đồng hết hạn, Ukraina sẽ cùng EU quyết định về việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko trước đó đã xác nhận Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận.

Gazprom, từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, đã giảm đáng kể lượng xuất khẩu sang khối này vào năm 2022, sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina do EU áp dụng đối với Nga cho đến nay vẫn chưa nhắm vào khí đốt qua đường ống, nhưng nhiều thành viên, bao gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch đã tự nguyện dừng nhập khẩu. Tuy nhiên, một số quốc gia EU, bao gồm Áo, Slovakia, Cộng hòa Czech và Italy vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga.

Có những lo ngại rằng dòng khí có thể dừng lại sớm sau cuộc tấn công quân sự của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, nơi có điểm trung chuyển khí đốt vào Ukraina, Sudzha.

Trạm khí đốt Sudzha. Ảnh: Gazprom
Trạm khí đốt Sudzha. Ảnh: Gazprom

Năm ngoái, Gazprom cung cấp khoảng 15 tỉ mét khối khí đốt cho EU qua tuyến đường này, chiếm 4,5% tổng lượng tiêu thụ của khối.

Gazprom trước đó khẳng định việc vận chuyển khí đốt qua Sudzha vẫn tiếp tục theo đúng khối lượng đã ký kết.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết các quan chức châu Âu đang đàm phán với Ukraina để duy trì dòng khí đốt của Nga vào năm tới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Nga dội nước lạnh vào đồng tiền chung BRICS

Khánh Minh |

Cựu Thủ tướng Nga Sergey Stepashin dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng về đồng tiền chung BRICS, cho rằng còn quá sớm để thảo luận.

Giá đắt Ukraina phải trả khi tấn công Kursk ở Nga

Ngọc Vân |

Nga nói Ukraina đã phải trả giá đắt và đưa ra ước tính mới về tổn thất của Kiev khi tấn công tỉnh Kursk.

Tỉ phú Nga: Trừng phạt của phương Tây phản tác dụng

Khánh Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây mang lại kết quả trái ngược với kỳ vọng, theo tỉ phú Alisher Usmanov.

Công binh rà soát hiện trường hai vụ nổ liên tiếp ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Công binh rà vật liệu nổ tại nơi xảy ra hai vụ nổ liên tiếp làm hai người chết, hai người bị thương.

Huyện ở Quảng Nam bất ngờ ủng hộ thăm dò vàng trong rừng

Hoàng Bin |

Huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã thay đổi quyết định từ từ chối sang ủng hộ công ty vàng thăm dò trong rừng tự nhiên.

Hà Nội tập trung triển khai dự án giao thông 9.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang chỉ đạo quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 6 dài hơn 21 km, vốn 9.500 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội chậm bàn giao 9 lần lại tiếp tục lỡ hẹn

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (thị xã Quế Võ) sau 9 lần chậm bàn giao mới đây lại tiếp tục lỡ hẹn.

2,7 triệu người cao tuổi được tăng lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, hơn 14,6 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Cựu Thủ tướng Nga dội nước lạnh vào đồng tiền chung BRICS

Khánh Minh |

Cựu Thủ tướng Nga Sergey Stepashin dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng về đồng tiền chung BRICS, cho rằng còn quá sớm để thảo luận.

Giá đắt Ukraina phải trả khi tấn công Kursk ở Nga

Ngọc Vân |

Nga nói Ukraina đã phải trả giá đắt và đưa ra ước tính mới về tổn thất của Kiev khi tấn công tỉnh Kursk.

Tỉ phú Nga: Trừng phạt của phương Tây phản tác dụng

Khánh Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây mang lại kết quả trái ngược với kỳ vọng, theo tỉ phú Alisher Usmanov.