Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Sau 15 năm xây dựng, vài tháng nữa, Ấn Độ sẽ khánh thành hoàn toàn cây cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Kashmir.

Ở độ cao 359 m, cầu đường sắt Chenab cao hơn 29 m so với tháp Eiffel ở Paris.

Cây cầu bắc qua con sông cùng tên Chenab dự kiến mở cửa vào cuối tháng 12.2023 hoặc vào tháng 1.2024, theo Bộ Đường sắt Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, cây cầu khai trương sẽ mang lại sự thịnh vượng cho Kashmir.

Cây cầu này cũng hứa hẹn mang lại những lợi ích chiến lược lớn cho quân đội Ấn Độ, giúp đảm bảo khả năng tiếp cận gần như trong mọi điều kiện thời tiết không chỉ tới Kashmir mà còn cả khu vực Ladakh, Nikkei Asia chỉ ra.

"Cây cầu sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự trong cả năng lực quân sự cũng như thương mại và du lịch địa phương. Tàu hỏa có thể chuyên chở gấp 50 lần xe tải" - D.S. Hooda, cựu chỉ huy phía bắc của quân đội Ấn Độ, nhận định.

Ông chỉ ra, cầu đường sắt Chenab sẽ giúp cư dân Kashmir vận chuyển táo và các mặt hàng khác, đồng thời giúp quân đội di chuyển binh sĩ và thiết bị một cách nhanh chóng.

Trước khi cầu đường sắt Chenab khai trương, chỉ có một tuyến đường cao tốc chính vào thành phố Srinagar của Kashmir. Tuy nhiên, tuyến cao tốc này thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở đất cản trở các phương tiện tới Kashmir và Ladakh.

Ngoài cầu đường sắt Chenab, Ấn Độ cũng sắp hoàn thành đường hầm hai chiều dài nhất châu Á tại Zojila, nối Kashmir với Ladakh.

Ông Hooda cho hay, cầu đường sắt Chenab sẽ đặc biệt hữu ích vì đường cao tốc thường gặp trở ngại vào mùa đông. "Đó sẽ là sự trợ giúp lớn về mặt kinh tế cho người dân, cũng như cho quân đội Ấn Độ" - cựu chỉ huy nói.

Thiếu tướng Amrit Pal - cựu lãnh đạo hậu cần trong quân đội Ấn Độ - giải thích về lợi thế mà cây cầu mang lại. “Các đoàn đi từ Jammu đến Srinagar mất 12 giờ trong khi các đoàn xe hậu cần thì mất 16 giờ. Hiện tại, hành trình đó sẽ được thực hiện trong 3 giờ" - ông chỉ ra.

Cầu đường sắt Chenab được làm bằng thép chống nổ đặc biệt dày 63 mm cùng các cột bê tông được thiết kế để chịu được các vụ nổ. Cây cầu được cho là có thể chịu được trận động đất mạnh 8 độ richter và vụ nổ từ lượng TNT nặng 40 kg.

Ngoài công trình kiên cố, chính phủ Ấn Độ có kế hoạch cung cấp vòng an ninh trên không cho cầu đường sắt Chenab. Hệ thống giám sát và cảnh báo trực tuyến cũng được lắp đặt trên chính cầu đường sắt Chenab.

Dù cầu đường sắt Chenab chưa chính thức khánh thành nhưng cây cầu đang thu hút sự quan tâm nhiều hơn. Tháng 6 năm nay, cây cầu trên sông Chenab là địa điểm tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga Quốc tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Khánh Minh |

Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.

Siêu đập Trung Quốc gấp 3 đập Tam Hiệp tác động tiềm ẩn đến Ấn Độ

Ngọc Vân |

Siêu đập mới của Trung Quốc ở Tây Tạng có công suất gấp 3 đập Tam Hiệp có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ.

Ấn Độ vượt Trung Quốc về lượng du khách đến Đông Nam Á

Thảo Phương |

Khách du lịch Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - đang đổ xô đến Đông Nam Á, giúp thúc đẩy ngành du lịch khu vực.

2 đêm diễn của Blackpink vẫn được tổ chức quy mô 67.000 khán giả

AN NGUYÊN |

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink vẫn được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 29, 30.7 theo lịch trình ban đầu.

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản: Bất kỳ ai thử đồ ăn Việt đều muốn du lịch Việt Nam

Chí Long |

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản Hirokazu Tomisawa bày tỏ ấn tượng về Việt Nam trong chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phụ huynh mua chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội bất ngờ lãi lớn

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí lãi cả tỉ đồng nhờ mua căn hộ chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội để thuận tiện học tập, không phải đóng tiền thuê nhà hằng tháng.

Uông Bí cử người trực tiếp đến chùa Ba Vàng giao công văn về tiền công đức

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đại diện chùa Ba Vàng cho biết chưa nhận được công văn số 1574 ngày 23.5.2023 của UBND TP.Uông Bí, ngày hôm qua (24.7), UBND TP.Uông Bí lại có công văn khác gửi chùa này, đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa.

Những người “gieo hạt mầm lịch sử” ở di tích Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Những câu chuyện lịch sử ở di tích Nhà tù Phú Quốc in sâu trong tâm thức của mỗi thuyết minh viên như một phần kí ức. Để mỗi khi thuyết minh cho du khách, mỗi người đều đặt mình vào từng câu chuyện...

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Khánh Minh |

Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.

Siêu đập Trung Quốc gấp 3 đập Tam Hiệp tác động tiềm ẩn đến Ấn Độ

Ngọc Vân |

Siêu đập mới của Trung Quốc ở Tây Tạng có công suất gấp 3 đập Tam Hiệp có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ.

Ấn Độ vượt Trung Quốc về lượng du khách đến Đông Nam Á

Thảo Phương |

Khách du lịch Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - đang đổ xô đến Đông Nam Á, giúp thúc đẩy ngành du lịch khu vực.