Nga thông báo đà thắng lợi ở Donbass Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga thông báo đã đẩy lùi các lực lượng Ukraina khỏi nhiều địa điểm ở Donbass, miền đông Ukraina.

Ngày 30.11, quân đội Nga thông báo những tiến bộ mới ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm ở ngoại ô thị trấn Bakhmut - thành trì lớn do lực lượng Ukraina trấn giữ, nơi đã chứng kiến ​​giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây.

"Trên trục Donetsk, các khu định cư Belogorovka và Pershe Travnya của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được kiểm soát hoàn toàn sau các cuộc tấn công của quân đội Nga" - RT dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng cho biết trong cuộc họp ngày 30.11. Theo đại diện Nga, có tới 50 quân nhân Ukraina, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 đơn vị pháo tự hành và sáu phương tiện bị phá hủy.

Làng Belogorovka là một khu định cư nhỏ nằm cách Bakhmut khoảng 20km về phía đông bắc. Khu định cư thứ hai được đề cập trong cuộc họp báo có lẽ là làng Ozaryanovka, nằm cách thị trấn khoảng 12km về phía nam. Nó được biết đến với cái tên Pershe Travnya trước năm 2016.

Cuối ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát làng Andreevka, cách Ozaryanovka 5km về phía bắc. Người đứng đầu DPR, ông Denis Pushilin cho biết quân đội đã tiến vào làng Kurdyumovka lân cận. Ông giải thích, các khu định cư nằm trên một tuyến đường tiếp tế quan trọng đối với đơn vị đồn trú Bakhmut của Ukraina.

"Những khu định cư này cực kỳ quan trọng bởi vì sau khi kiểm soát Kurdyumovka - nơi lực lượng Ukraina vẫn đang kháng cự - quân đội Nga sẽ tiến đến đường cao tốc Artemovsk, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của nhóm chiến đấu chính của Ukraina" - ông Pushilin nói với đài truyền hình Rossiya-24.

Trong một diễn biến khác, EU và Kiev đã tranh cãi về số liệu thương vong của Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.

Ngày 30.11, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu rằng khoảng 100.000 quân Ukraina và 20.000 dân thường đã thiệt mạng sau 9 tháng giao tranh. Tuy nhiên, con số này sau đó đã bị xóa khỏi phát biểu của bà von der Leyen đăng trên trang web chính thức của EU cũng như trên tài khoản Twitter của bà.

Việc chỉnh sửa đã được một số phương tiện truyền thông và người dùng mạng xã hội chú ý, họ đã so sánh trực tuyến hai phiên bản của tuyên bố. Động thái này sau đó cũng được Ủy ban Châu Âu chính thức xác nhận.

Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu Dana Spinant lên tiếng cảm ơn những người đã “chỉ ra điểm không chính xác” trong bài phát biểu của bà von der Leyen.


Ukraina phản ứng gay gắt trước tuyên bố của bà Ursula von der Leyen. Kiev lập luận rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức hàng đầu của Ukraina mới là người đưa ra những con số này. Tuy nhiên, các quan chức không phủ nhận ước tính của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu.

Người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Sergey Nikiforov, nói với truyền thông Ukraina rằng, thông tin "nhạy cảm" như vậy chỉ nên được công khai bởi Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraina Valery Zaluzhny, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov, hoặc chính Tổng thống Zelensky.

Hồi đầu tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay, hơn 100.000 binh sĩ có thể đã thiệt mạng và bị thương ở mỗi bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraina, cùng 40.000 thường dân thiệt mạng.

Vào cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, tổn thất của Ukraina khi đó lên tới hơn 61.000 quân, gấp 10 lần so với Nga.

Trong bài phát biểu hôm 30.11, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cũng chia sẻ kế hoạch của EU đem các khoản dự trữ ngoại hối bị tịch thu của Nga và tiền của tài phiệt Nga đi đầu tư để kiếm lời, và dùng số tiền này để tái thiết Ukraina.

Bà von der Leyen ước tính thiệt hại của Ukraina là 600 tỉ euro (621 tỉ USD) cho đến nay, vượt xa con số 319 tỉ euro (330 tỉ USD) tiền của Nga bị EU phong tỏa. Bà tuyên bố, các tài sản này sẽ chỉ được giải phóng sau khi lệnh trừng phạt Nga được dỡ bỏ, để trả tiền bồi thường cho Ukraina.

Các quan chức hàng đầu của Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, đã chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh - trong đó có EU - đóng băng tài sản của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố tăng mạnh chi tiêu cho vũ khí

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc tăng chi tiêu cho vũ khí vào năm 2023 nhằm đảm bảo quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Binh sĩ Ukraina đối mặt kẻ thù mới trong mùa đông

Khánh Minh |

Binh sĩ Ukraina đối mặt kẻ thù mới trong mùa đông, đó là chiến hào lầy lội.

NATO khẳng định sẽ không từ bỏ viện trợ cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đối tác viện trợ nhiều hơn cho Ukraina khi mùa đông đang tới.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Hà Nội: Ôtô ngang nhiên đỗ thành 3 làn dưới lòng đường, bất chấp biển cấm

ANH THƯ - CAM LY |

Ôtô dừng đỗ dưới biển cấm, đua nhau lấn vỉa hè, thậm chí xếp thành 3 hàng ngang dưới lòng đường là thực trạng đã diễn ra tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) trong suốt thời gian dài.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Nga tuyên bố tăng mạnh chi tiêu cho vũ khí

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc tăng chi tiêu cho vũ khí vào năm 2023 nhằm đảm bảo quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Binh sĩ Ukraina đối mặt kẻ thù mới trong mùa đông

Khánh Minh |

Binh sĩ Ukraina đối mặt kẻ thù mới trong mùa đông, đó là chiến hào lầy lội.

NATO khẳng định sẽ không từ bỏ viện trợ cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đối tác viện trợ nhiều hơn cho Ukraina khi mùa đông đang tới.