Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina. Hệ thống phòng không này có thể được cung cấp trong vài ngày tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn tất kế hoạch gửi tên lửa Patriot tới Ukraina, CNN đưa tin ngày 13.12. Trong nhiều tháng, Kiev đã yêu cầu Washington cung cấp các hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraina.

Kế hoạch tên lửa Patriot tới Ukraina đang ở giai đoạn cuối và cần sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước trình lên Tổng thống Joe Biden, CNN dẫn thông tin từ 3 quan chức Mỹ.

Các quan chức nói rằng, dự kiến ​​ông Austin sẽ chấp thuận và thông báo về vấn đề này có thể được công bố ngay trong tuần này.

Tên lửa Patriot tại sân bay Rzeszow-Jasionka ở Jasionka, Ba Lan. Ảnh: AFP
Tên lửa Patriot tại sân bay Rzeszow-Jasionka ở Jasionka, Ba Lan. Ảnh: AFP

Một khẩu đội tên lửa Patriot đơn nhất bao gồm một đơn vị năng lượng, một trạm chỉ huy, một đơn vị radar và ăng-ten cùng với tối đa 8 bệ phóng gắn trên xe tải, mỗi bệ chứa bốn tên lửa đất đối không. Do nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon phát triển, tên lửa Patriot có tầm bắn lên tới 160km và có thể đánh chặn tên lửa hoặc máy bay đang di chuyển.

Hệ thống Patriot đã được thử nghiệm rộng rãi trong Chiến tranh vùng Vịnh. Lầu Năm Góc tuyên bố hệ thống này đã đánh chặn thành công 45 trong số 47 tên lửa Scud của Iraq trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ gửi bao nhiêu hệ thống Patriot tới Ukraina. CNN cho hay, trước tiên tên lửa sẽ đến một căn cứ của quân đội Mỹ ở Grafenwoehr, Đức. Tại đây, các phi hành đoàn Ukraina sẽ được huấn luyện vận hành tên lửa. CNN lưu ý, việc đào tạo vận hành Patriot thường mất nhiều tháng.

Mỹ đã gửi cho Ukraina các hệ thống phòng không tầm ngắn NASAMS nhưng Kiev đặc biệt yêu cầu tên lửa Patriot kể từ tháng 10 khi Nga bắt đầu liên tục tấn công các mục tiêu chỉ huy quân sự và lưới điện để đáp trả những cuộc tấn công của Ukraina vào cơ sở hạ tầng của nước này, bao gồm cả cầu Crimea.

Cuối tháng trước, Lầu Năm Góc cho biết yêu cầu này đang được chính quyền ông Biden xem xét.

Nga đã lên tiếng phản đối việc triển khai Patriot ở Ukraina. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo tên lửa Patriot sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" cho các lực lượng Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina - Pháp thảo luận thỏa thuận hòa bình 10 bước

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhắc lại "công thức hòa bình" gồm 10 điểm, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước hội nghị thượng đỉnh G7.

Mỹ nêu lập trường về việc Ukraina tấn công sâu bên trong Nga

Khánh Minh |

Gói viện trợ mới nhất cho Ukraina không có nghĩa là Mỹ ủng hộ các cuộc không kích sâu bên trong Nga.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng thống Ukraina - Pháp thảo luận thỏa thuận hòa bình 10 bước

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhắc lại "công thức hòa bình" gồm 10 điểm, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước hội nghị thượng đỉnh G7.

Mỹ nêu lập trường về việc Ukraina tấn công sâu bên trong Nga

Khánh Minh |

Gói viện trợ mới nhất cho Ukraina không có nghĩa là Mỹ ủng hộ các cuộc không kích sâu bên trong Nga.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.