Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Mỹ theo hướng ổn định, thực chất

Thanh Hà |

Tại họp báo thường kỳ chiều 17.8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về quan hệ Việt - Mỹ. Trong đó nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao 2 nước đã nhất trí và 2 bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 2 nước theo hướng ổn định, thực chất, lâu dài, hướng tới tầng mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp.

Tại họp báo, trả lời báo giới về quan hệ Việt - Mỹ, bà Phạm Thu Hằng chia sẻ: "Thời gian qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ song phương cũng như tại các cơ chế đa phương".

Bà nhấn mạnh: "Lãnh đạo cấp cao 2 nước đã nhất trí và 2 bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 2 nước theo hướng ổn định, thực chất, lâu dài, hướng tới tầng mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới".

Cũng trong cuộc họp báo, phản hồi về thông tin Việt Nam mong muốn tham gia nhóm BRICS, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, cho hay: "Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu và khu vực. Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của nhóm BRICS".

Bà Hằng thông tin thêm, trong hội nghị thượng đỉnh 15 của BRICS tổ chức tại Nam Phi ngày 24.8, Việt Nam là 1 trong 71 nước được nước chủ nhà Nam Phi mời tham gia. Được biết, hội nghị BRICS lần này gồm hội nghị BRICS - châu Phi và Đối thoại BRICS mở rộng. Việt Nam dự kiến cử đại diện tham gia các hội nghị này.

Thông tin bảo hộ công dân trong vụ sạt lở quốc lộ 8 ở Khăm Muộn (Khammuane), Lào, cũng được bà Hằng cập nhật trong cuộc họp báo thường kỳ. Bà Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để tìm kiếm công dân Việt Nam.

Chiều 14.8, thi thể của 1 nam giới đã được tìm thấy. Tổng Lãnh sự quán tại Savannakhet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Lào để tiến hành các thủ tục hậu sự và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà sản xuất gạo lớn ở Đông Nam Á đàm phán mua gạo Việt Nam, Ấn Độ

Thanh Hà |

Philippines - một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ.

Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam - Mỹ trong các nỗ lực nhân đạo

Thanh Hà |

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2023 thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các quốc gia đối tác của Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Iran lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 8-10.8.2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, khai thác tốt hơn những tiềm năng sẵn có.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chốt thời gian cưỡng chế biệt thự vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Thu Giang |

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, chính quyền đã ấn định thời điểm cưỡng chế công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong tháng 8.2023.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Người già được tăng lương hưu, trợ cấp: Thêm được đồng nào, hay đồng đó

Quế Chi |

Từ 14.8, người già được tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Đối với nhiều người được thụ hưởng, việc tăng thêm số tiền được hưởng “được đồng nào, hay đồng đó”, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống về già.

Bắt khẩn cấp nghi phạm làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với người tình của mẹ cháu bé để làm rõ hành vi bạo hành.

Nhà sản xuất gạo lớn ở Đông Nam Á đàm phán mua gạo Việt Nam, Ấn Độ

Thanh Hà |

Philippines - một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ.

Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam - Mỹ trong các nỗ lực nhân đạo

Thanh Hà |

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2023 thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các quốc gia đối tác của Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Iran lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 8-10.8.2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, khai thác tốt hơn những tiềm năng sẵn có.