Bà Phạm Thu Hằng làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Phạm Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ thông tin Báo chí - được bổ nhiệm làm quyền Vụ trưởng, trở thành nữ phát ngôn viên thứ 5 của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Sáng 8.6, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho bà Phạm Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí  - giữ chức quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng giữ chức quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.

Như vậy, bà Phạm Thu Hằng trở thành nữ phát ngôn viên thứ 5 của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Người tiền nhiệm của bà Phạm Thu Hằng - bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao tháng 12.2022.

Bà Phạm Thu Hằng trải qua nhiều năm công tác và nhiều cương vị tại Vụ Thông tin Báo chí. Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế.

Bà Phạm Thu Hằng cũng từng là Tham tán chính trị tại Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC, Mỹ, từ năm 2017-2020.

Những nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trước bà Phạm Thu Hằng là bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh, Nguyễn Phương Nga,  Lê Thị Thu Hằng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Đỗ Hùng Việt và bà Lê Thị Thu Hằng.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao

Thanh Hà |

Chiều 23.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28.8.1945 – 28.8.2022).

Liên tiếp 2 đoạn sạt lở sông Cái Cao đe dọa 24 hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Tại ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra 2 đoạn sạt lở và nguy cơ sạt lở dài hơn 300m ảnh hưởng đến 24 hộ dân có hơn 120 nhân khẩu sinh sống nơi đây.

Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ôtô rục rịch ngóng chờ

Thái Mạnh |

Thị trường ôtô đang ngóng chờ từng ngày khi dự thảo Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đang được Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp xây dựng, áp dụng từ 1.7 đến hết năm nay sẽ giúp thị trường sôi động hơn trong những tháng còn lại của năm 2023.

Cả đêm mất ngủ vì bị cắt điện

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, nhiều nơi tại Thủ đô cũng như một số tỉnh thành miền Bắc tiếp tục phải chịu cảnh cắt điện nhiều giờ. Trong các dãy trọ chật chội, oi bức, công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) mất ngủ cả đêm vì bị cắt điện.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông tin vụ đề thi Toán lớp 10 có sai sót

Chân Phúc |

Ngày 9.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã có phản hồi về thông tin cho rằng, nội dung bài 5 của đề thi môn Toán kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 có sai sót về kiến thức Vật lí.

Buộc thôi việc cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Đỗ Hùng Việt và bà Lê Thị Thu Hằng.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao

Thanh Hà |

Chiều 23.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28.8.1945 – 28.8.2022).