Quan hệ song phương phát triển ấn tượng
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako, phát biểu diễn văn chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, gặp gỡ các quan chức cao cấp và lãnh đạo địa phương.
Ngày 27.11 hai nước ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Phương châm đối ngoại của mối quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản không chỉ khu trú ở phạm vi khu vực mà còn hướng tới không gian rộng hơn trên thế giới. Điều này thể hiện vai trò, trách nhiệm của mỗi quốc gia đối với các vấn đề toàn cầu, cũng như góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.
Đặc biệt, các nội dung mới trong Tuyên bố chung lần này đều thống nhất và đánh giá cao sự phát triển ấn tượng, mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Nhật Bản tái khẳng định Việt Nam là quốc gia quan trọng trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng gợi mở về thiết lập hợp tác mới có tên “Viện trợ an ninh chính thức” (OSA) và phía Việt Nam ghi nhận thiện chí của sáng kiến này.
Trải qua những thăng trầm của thời gian, Nhật Bản ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò và tiếng nói của mình đối với các nước ở châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, trong đó trọng tâm là tô thắm thêm tình hữu nghị ấm áp, chân thành với Việt Nam và các nước ASEAN. Thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tất cả các bình diện từ kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội đã không ngừng phát triển trên tinh thần tin cậy, thẳng thắn, trung thực và đối thoại.
Tương lai rộng mở
Nhìn lại mối quan hệ Việt - Nhật ở châu Á 50 năm qua, có thể đánh giá đây là số ít các quan hệ hình mẫu tốt đẹp nhất giữa một nước đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á với một quốc gia đã hùng cường của khu vực Đông Á thịnh vượng. Từ các quan hệ theo chiều rộng trên các lĩnh vực của hạ tầng cơ sở, viện trợ nguồn vốn ODA cho phát triển Việt Nam được phía Nhật Bản kiên trì và bền bỉ duy trì. Những khó khăn, vướng mắc về vấn đề này tuy có đôi lần xảy ra nhưng tại Tuyên bố chung lần này, một lần nữa lãnh đạo hai nước tái khẳng định sẽ giải quyết các tồn đọng, chia sẻ ý định thúc đẩy và triển khai các dự án ODA mới, bao gồm sáng kiến “Đồng sáng tạo vì mục tiêu chung”.
Trong giai đoạn mới, ngoài củng cố các quan hệ vốn có thì những vấn đề về hợp tác theo chiều sâu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong nền kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế… được phía Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.
Có thể khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Nhật Bản lần này góp phần vào thành công của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa mà Đảng ta đã thông qua trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII. Đó là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ mọi nguồn lực và các yếu tố quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước trong tình hình mới.