Bộ Tài chính Trung Quốc xác nhận, theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 6 - 9.7.
Hoàn cầu Thời báo cho hay, hai bên dự kiến thảo luận một loạt vấn đề kinh tế vĩ mô và tài chính. Đây được coi là dấu hiệu tích cực cho việc ổn định quan hệ Trung Quốc - Mỹ sau chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh.
Các nhà phân tích Trung Quốc và Mỹ đều tin rằng, hai bên có thể đạt được một số cải thiện, mặc dù kì vọng chung về quan hệ song phương vẫn còn thấp, và điều quan trọng là phải giữ các kênh liên lạc mở để tránh sự cố leo thang thành khủng hoảng.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Bộ trưởng Yellen sẽ thảo luận với các quan chức Trung Quốc về "tầm quan trọng đối với hai quốc gia - với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - trong việc quản lí mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm, trao đổi trực tiếp về các lĩnh vực quan tâm và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu".
Bà Yellen sẽ là thành viên cấp nội các thứ hai đến thăm Trung Quốc trong vòng một tháng. Mặc dù chuyến thăm sẽ đánh dấu một cam kết cấp cao khác giữa hai nước, nhưng dự kiến không có bước đột phá đáng kể nào - CNN đưa tin, dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ.
Ông Wu Xinbo - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phục Đán - cho rằng, chuyến thăm của bà Yellen nên là một phần trong các cuộc thảo luận trực tiếp giữa các nhóm kinh tế của hai bên. Hiện tại, các nhóm này đang trong "giai đoạn tiếp xúc ban đầu".
Ông Wu Xinbo đồng thời dự đoán, trong chuyến thăm của bà Yellen, hai bên sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế vĩ mô liên quan đến kinh tế Trung Quốc, Mỹ và toàn cầu. Hai bên có thể đồng ý thiết lập một cơ chế làm việc để tiếp tục đối thoại.
Quan hệ Trung Quốc - Mỹ rơi xuống mức thấp, căng thẳng gia tăng về các vấn đề từ thương mại và thuế quan đến cạnh tranh công nghệ. Chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được coi là chuyến thăm quan trọng để khởi động lại cam kết cấp cao.
Ngoài Bộ trưởng Tài chính Yellen, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ - ông John Kerry và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng dự kiến thăm Bắc Kinh vào cuối năm nay, theo truyền thông Mỹ.
"Đối với Trung Quốc, mối quan tâm chính của chúng tôi là các mức thuế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Đến nay, các mức thuế này vẫn chưa được bãi bỏ" - ông Wu Xinbo nói.
Trung Quốc cũng lo ngại về các biện pháp của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ khi vẫn còn hơn 1.000 thực thể Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của bà Yellen mà thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Thương mại Raimondo.
Ông Wu hi vọng, Bộ trưởng Raimondo có thể sớm thăm Trung Quốc để hai bên có thể có các cuộc thảo luận thực chất hơn về vấn đề này.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, bà Yellen có thể giải quyết các vấn đề tài khóa và tài chính giữa hai nước trong chuyến công du Trung Quốc, chẳng hạn như thuyết phục Trung Quốc không giảm tỉ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ và thay vào đó tăng tỉ lệ nắm giữ vào thời điểm thích hợp để giúp Mỹ giải quyết các vấn đề lạm phát của nước này.
Ông Zhu Min, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và cựu Phó Giám đốc điều hành của IMF, tin rằng thương mại là nền tảng của quan hệ kinh tế Trung Quốc - Mỹ và việc hủy bỏ thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ là vấn đề đầu tiên cần được thảo luận giữa hai bên.