Khủng bố tấn công khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Mali, 2 người thiệt mạng

Hà Liên |

Ít nhất 2 người thiệt mạng trong một vụ tấn công vào một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở thủ đô Bamako, Mali vào chiều 18.6. Bộ An ninh nước này cho hay, 36 con tin bị bắt cóc hiện đã được cứu thoát.

Theo Reuters, các tay súng đã đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Le Campement Kangaba gần Dougourakoro, phía đông thủ đô Bamako, một khu nghỉ dưỡng có đông du khách nước ngoài tới nghỉ cuối tuần.

Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore cho hay, đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo CNN, 2 trong số 3 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Kẻ tấn công thứ 3 đã bị thương và trốn thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị thương và đưa tới bệnh viện.

Theo Đài truyền hình nhà nước Mali, 36 vị khách bị giữ làm con tin trong khu nghỉ dưỡng đã được lực lượng an ninh giải cứu.

Lực lượng an ninh Mali, các phương tiện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và xe bọc thép quân sự của Pháp đã bao vây khu nghỉ dưỡng. Trực thăng cũng đã được triển khai quanh khu vực này.

Le Campement là một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô thủ đô Bamako. Khu nghỉ bao gồm khách sạn, bar, nhà hàng, spa và bể bơi thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, các hoạt động tập thể cũng như là nơi tổ chức các cuộc họp.

Thuộc địa cũ của Pháp phải nhờ tới sự hỗ trợ của Pháp và Liên Hợp Quốc để đối phó với phiến quân khủng bố Hồi giáo cực đoan thời gian qua. Tháng 11.2015, các tay súng tấn công một khách sạn ở Mali khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Iran nã tên lửa trả đũa khủng bố IS ở miền đông Syria

Hà Liên |

Iran không kích vào khu vực gần Deir ez-Zor, miền đông Syria, nhằm trả đũa các vụ tấn công khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhằm vào Tehran ngày 7.6.

Khủng bố IS kêu gọi tấn công Nga, Mỹ, Philippines trong tháng Ramadan

Hà Liên |

Một tin nhắn thoại được cho là từ người phát ngôn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có nội dung kêu gọi các thành viên tấn công Mỹ, Nga, châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á như Iraq, Syria, Iran, Philippines trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Iran nã tên lửa trả đũa khủng bố IS ở miền đông Syria

Hà Liên |

Iran không kích vào khu vực gần Deir ez-Zor, miền đông Syria, nhằm trả đũa các vụ tấn công khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhằm vào Tehran ngày 7.6.

Khủng bố IS kêu gọi tấn công Nga, Mỹ, Philippines trong tháng Ramadan

Hà Liên |

Một tin nhắn thoại được cho là từ người phát ngôn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có nội dung kêu gọi các thành viên tấn công Mỹ, Nga, châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á như Iraq, Syria, Iran, Philippines trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.